Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

CON CÁO HỒ XUÂN MÃN KHÔNG BIẾT XẤU

Ủy viên Hội đồng TĐKT T.Ư, Phó Trưởng ban TĐKT T.Ư Vương Văn Đỉnh

Ông Vương Văn Đỉnh - Phó trưởng Ban Thi đua - khen thưởng T.Ư.

Ông có biết việc ông Mãn bị bệnh hiểm nghèo?

- Theo báo cáo của ông Mãn và giám định y khoa của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khỏe miền Trung, ông Mãn đang bị ung thư thận, một quả thận đã phải cắt bỏ ở Singapore. 

Vậy thì bao giờ mới xử lý kỷ luật đối với ông Mãn?

- Quy trình này phải làm đúng theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn, nhất là quy định về các hình thức kỷ luật trong Đảng. Kỷ luật của Đảng rất nghiêm khắc, nhưng vẫn thể hiện bản chất nhân văn.
Theo quy định 181, đảng viên trong thời gian bị bệnh hiểm nghèo, thai sản... thì tạm thời chưa xử lý kỷ luật. Như vậy, trường hợp ông Mãn sẽ tạm thời chưa xử lý kỷ luật chứ không phải không bị xử lý kỷ luật. 


Nhục! một sự dối trá đến trơ tráo

Thầy _Trò làm thối đất Thừa Thiên

19 nhận xét:

  1. Có gì mới đâu mà cứ nói nhảm!

    Trả lờiXóa
  2. Đừng nói nữa, vì đây là chủ trương của những người hoang tưởng, tâm lý không bình thường,rỗi hơi.

    Trả lờiXóa
  3. Khi nào mới xử lý ư?
    -Đợi tết Congo!
    Toàn nói vớ vẫn.

    Trả lờiXóa
  4. Tay Đỉnh này biết đách gì mà nói.

    Trả lờiXóa
  5. Link m88 mới nhất khi bị chặn. Cập nhật liên tục những link vao 12bet mới nhất tại Việt Nam. Cách vào m88 mới nhất năm 2015 đảm bảo không chặn. Link vao fun88 nhanh nhất vào được 100%, cung cấp thông tin đầy đủ nhất về M88. Cá độ bóng đá và game casino online.

    Trả lờiXóa
  6. muốn trừ diệt Đảng cộng sản VIỆT NAM phải thúc đẩy nhân bản nhanh nhiều quan chức mang tâm địa HỒ XUÂN MÃN đủ cơ số chiếm lĩnh hầu hết vị trí chủ chốt cơ quan dân,chính,đảng từ làng xã,phố phường cho đến cấp trung ương.

    Trả lờiXóa
  7. Lũ chó điên, nói càng.

    Trả lờiXóa
  8. Thật sửng sốt khi nghe thông tin về chủ tichjUBND và bí thư Trần duy Thao của xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.Hậu quả của nhóm Lợi ích Phái Trần Duy của Làng Thanh Thủy chánh, đã vô hiệu hóa thiết chế dân chủ ở cơ sở. Khi thiết chế dân chủ không còn, bí thư và chủ tịch chỉ đạo kế toán bỏ ngoài sổ sách toàn bộ số tiền đóng góp của dân xây dựng nghĩa trang và đền thờ liệt sĩ của xã để tham ô hàng trăm triệu đồng( tiền 2kg thóc trên 1 sào của các hộ kể cả hộ nghèo cũng đóng góp đền ơn đáp nghĩa...) trong năm 2012. Chưa hết, quĩ đền ơn đáp nghĩa của xã cũng bị chủ tịch chiếm đoạt thông qua việc chỉ đạo kế toán lập chứng từ khống. Vẫn chưa hêt, cả bí thư và chủ tịch cùng kế toán lập tài khoản ATM đứng tên chồng kế toán để Lập nhiều Hợp đồng khống rút tiền NSNN tại xã để chiếm đoạt, lập chứng từ rồi giả mạo chữ ký để chiếm đoạt tiền lương làm thêm ngoài giờ của cán bộ thôn và cán bộ xã hàng trăm triệu đồng, giả mạo chữ ký của các hộ nghèo để chiếm đoạt tiền của nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo sản xuất trong chương trình mục tiêu xây dưng nông thôn mới 2013-2014. Còn nghiêm trọng hơn là đã tham ô số tiền hơn nữa tỷ đồng quản lý các dự án xây dựng tại xã. Lập khống cả chứng từ di dời cất bốc mộ liệt sĩ, trong khi công việc này do cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng gia đình liệt sĩ thực hiện đền ơn đáp nghĩa không nhận tiền, lập khống cả việc mua lễ vật cúng cấp cho liệt sĩ để tham ô tiền của NSNN và nhân dân đóng góp.... Hiện nay, DU LUẬN nhân dân và cán bộ đảng viên vô cùng phẫn nộ, yêu cầu ông bí thư tỉnh ủy thừa thiên huế, bí thư hương thủy chỉ đạo làm rõ, xem lại đoàn thanh tra của thị xã hương thủy vì đang có dấu hiệu không khách quan...dư luận mong muốn các cấp lãnh đạo xem xét lại đội ngũ cán bộ trần duy hiện nay tại xã thủy thanh, hương thủy.

    Trả lờiXóa
  9. Dịch vụ cung cấp người giúp việc tại Huế: 0913408604 (a. Hòa).

    Trả lờiXóa
  10. anh 3 X đã chết lâm sàng , cái ô dù che đậy cho hồ xuân mãn bấy nay đến hồi đã rách toan hoác rồi.

    Trả lờiXóa
  11. Cu Hả tự sướng. Thật trơ trẽn!

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa