Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

BÁC XUỐNG ĐỒNG, HỌ LÊN NGAI...

Bác Hồ
Lễ tế Xã Tắc
Ngày cập nhật 12/04/2015 07:28
(TTH.VN) - Lễ tế Xã Tắc năm Ất Mùi- 2015 diễn ra vào 4h sáng ngày 12/4 (24/2 Âm lịch), hình thức gọn nhẹ, trang nghiêm với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo 2 thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng đông đảo người dân sở tại.Lễ tế Xã Tắc năm nay thực hiện phần tế tại Đàn Xã Tắc (không thực hiện phần nghi lễ xuất cung), gồm các nghi thức tế tự: Lễ Quán tẩy (rửa tay tẩy trần), Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh trần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Truyền chúc (đọc chúc văn), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần) và Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị).


Sau một thời gian phục dựng Lễ tế Xã Tắc đi kèm hình thức sân khấu hóa để giúp người dân hiểu được ý nghĩa và cách thức tổ chức lễ tế ngày xưa, những năm gần đây, Lễ tế Xã Tắc cùng những nghi lễ không còn mang tính sân khấu cũng như đã hướng đến tính chân xác, đáp ứng được nguyện vọng tâm linh của cộng đồng.
Sau lễ tế, không quản ngại trời mưa, đông đảo người dân và du khách đã lên đàn dâng hương cầu nguyện. Cụ Lê Thế Khái (đường Lê Văn Hưu) cho biết: Kể từ khi phục dựng Lễ tế Xã tắc, năm nào tôi cũng có mặt để đợi đến lượt được lên đàn nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình yên ấm, đất nước mạnh giàu.




33 nhận xét:

  1. 3 anh lại DIỄN...

    Trả lờiXóa
  2. Ờ... thì Diễn.
    Diễn để mưu cầu hạnh phúc cho Dân thì nên Diễn và cần Diễn.
    Chỉ bọn có đầu óc " mít đặc" mới suy nghĩ kém cỏi như thế.
    Riêng tôi: HOAN NGHÊNH!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông thi không phải là mít đặc mà là ngu xuẩn,
      bọn nó chỉ cầu cho bản thân, anh em họ hàng, bè đảng nhà nó thôi,
      quốc thái dân an cái mả mẹ gì????????

      Xóa
  3. ngày xưa vua mới được mặc áo vàng,
    trước đây hồ mãn cũng phạm thượng mặc áo vàng (hoàng bào - xem Đất cố đô có vua - trên mạng) nên giờ mới có kết cục thê thảm thế này, 3 cẩu đệ vẫn chưa tởn!
    mà 1 nước có đến 3 vua như trên thì vẽ răng không đánh nhau???????
    (theo các nguồn tin nội bộ thì hô-him-méo đang tẩn nhau chí tử, nói có ai nghe ai mô!)

    Trả lờiXóa
  4. mà cái thằng tổ chức cũng bậy nghe, làm 3 con cúng đại diện ứng với 3 anh vàng:
    trâu: anh đứng trước
    dê: anh đứng phải
    heo: anh đứng trái
    mỗi con hay dở, có ngón nghề sở trường chi ngon mấy bác tự phân tích nhá

    Trả lờiXóa
  5. À a...6 con đều vàng như nhau...Cao, Thiện, Bình =>Dê, Bò, Heo

    Trả lờiXóa
  6. Đất nước những năm thật buồn
    Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
    Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
    Như kẻ khát nước qua sa mạc
    Chung quanh yên ắng cả
    Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
    Người giàu, người nghèo đều ngủ
    Cả bầy ve vừa lột xác
    Sao mình thức?
    Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?
    Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
    Có còn bay trong đêm
    Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
    Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
    Mong gặp một con cá hanh khác?
    Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
    Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
    Ấm áp ly cà phê sớm
    Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
    Hớn hở tập thể dục
    Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
    Không phải gạt vội vì xấu hổ
    Ngước mắt, tin yêu mọi người
    Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
    Trong không gian đầy sợ hãi?
    Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
    Đời đời an ủi
    Cho người đã khuất và người sống hôm nay …

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác (nguyên) là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Văn hóa tư tưởng TW mà còn viết ri thì dân đen bọn tui biết bấu víu vô mô???????????????????

      Xóa
  7. Thơ là tâm trạng của N.K.Đ cần được tôn trọng.
    Còn những kẻ tham gia luận bàn, mục đích chỉ chống phá- nguyên nhân làm cho Huế lụn bại.

    Trả lờiXóa
  8. cánh đồng lúa,lạc Quảng Điền đang thì ngậm đòng,đơm bông thì từ mờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 2015 cơn lũ tàn ác bởi nhân tai do các nhà máy thủy điện ở Thừa Thiên Huế xả nước bừa bãi vô tội vạ tràn về gây ngập nhấn chìm sự sống của nông dân Quảng Điền trong biển nước.
    Ai đã ra lệnh cho các nhà máy thủy điện ở Thừa Thiên Huế được phép xả nước gây lũ vùng hạ du Quảng Điền ?
    Chắc rằng những người nắm toàn quyền sinh sát ở Thừa Thiên Huế đích thị là các vị nằm trong Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế , mà kẻ phát lệnh không ai khác là chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn văn cao.
    Chính nguyễn văn cao đã ra lệnh cho các nhà máy thủy điện ở tỉnh Thừa Thiên Huế được phép xã nước gây lũ đã nhấn chìm cánh đồng lúa.lạc đang thì ngậm đòng,đơm bông ,nguồn sống của nông dân Quảng Điền trong biển nước.
    Lễ tế xã tắc là lễ cầu xin thần lúa,thần đất ban phát lộc trời để nuôi sông con dân.
    Vậy mà kẻ đứng đầu tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra lệnh xả lũ nhấn chìm cánh đồng lúa,lạc đang thì ngậm đòng,trổ bông,nguồn sống của con dân trong biển nước.
    Vậy thì việc bày lễ tế xã tắc chỉ là trò đú đỡn của bọn quái quan no thân ấm cật dậm dật trên đất Thừa Thiên Huế .

    Trả lờiXóa
  9. Cu Hả nói như cặt. Lũ bất thường thì phải xả cần gì đợi lệnh. Không xã, vỡ đập ăn cám hết. Hiểu chưa.

    Trả lờiXóa
  10. Vì lũ bất thường nên lo tế trời , đất.
    Cu Hả nên nhớ, lễ tế Xã tắc tổ chức mới đây, còn lũ bất thường xãy ra vào cuois tháng 3. Nói phải có suy nghĩ, không nên vơ đũa cả nắm, vạ đâu nói đấy, người đời khinh vì dốt nát mà thích ba hoa.

    Trả lờiXóa
  11. Cu Hả ở A Lưới hả?
    Học lớp mấy rồi mà ăn nói như kẻ thất học?

    Trả lờiXóa
  12. Qua đài,báo chí của Nhà Nước loan tải thì theo quy định của chính phủ thì việc quản lý tích,xả nước ở các hồ thủy lợi,thủy điện ở tỉnh nào thuộc quyền của chính quyền tỉnh đó.Các chủ khai thác công trình thủy lợi,thủy điện khi chưa được chính quyền địa phương cho phép thì không được xả nước dẫn đến gây hại sản xuất,đời sống của DÂN cư vùng hạ du.
    Chuyện cánh đồng lúa,lạc đang thì ngậm đòng,đơm hoa của nông dân Quảng Điền bị nhấn chìm trong biển nước do các hồ thủy điện xả nước vô tội vạ và trách nhiêm của các cấp chính quyền địa phương ở Thừa Thiên Huế đã được đài báo lề phải như VTV1,VTC,Đất Việt,Nông Nghiệp VN,Lao động,24 H,Giao Thông ... đưa tin phản ánh nhiều ngày,bắt đầu từ 28.3.2015...
    Mấy eng siêng nói mà nỏ biết tí chút mô tình hình thực sự của xã hội thì rất chi là quá = ' lơ siêng '.

    Trả lờiXóa
  13. Đài, báo đưa tin là đúng. Nhưng Cu Hả nên nhớ đó là lũ bất thường xãy ra trước lễ tế Xã Tắc. Có gì mà tranh cải. Việc nào ra việc đó, đừng xỏ xiên, bỏ cái thói ấy đi Cu Hả, không ai nghe mấy điều nhảm nhí ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lãnh đạo đã hành động phá hoại mùa màng,đích thị là nhân tai gây hại cho nông dân lại bày trò tế lễ cầu mưa thuận gió hòa thì thật là trơ trẽn,mỵ dân lố bịch. Đảng viên cộng sản không tin thần thánh,Phật Thích Ca đã dạy "dĩ thượng,dĩ hạ,duy ngã độc tôn" trên trời dưới đất con người là chủ thể tự ban phúc,giáng họa cho con người.Lão Tử đã dạy "Thiên địa bất nhân,dĩ vạn vật như sô cẩu" trời đất thánh thần không có lòng tư riêng,xem vạn vật như chó rơm,không vì cầu xin mà cho,chẳng vì không cầu mà hại.
      ở vị trí lãnh đạo chính trị theo trí tuệ Mác Lê Hồ Chí Minh mà khăn đóng áo thụng thì thụp cầu đảo tào lao là đồ óc bả đậu.

      Xóa
  14. Cu Hả, mày càng nói càng NGU, lại bày đặt Lão, Khổng. Đúng ếch ngồi đáy giếng.

    Trả lờiXóa
  15. Đọc mấy lời của Cu Hả, đúng là đầu óc bả đậu nên mới nói nhăng nói cuội như thế.
    Xin nhớ đất nước này đổi mới rồi. Điều gì tốt đẹp thì giử, thê thôi.
    Cầu cho mưa thuận gió hòa là điều tốt đẹp, sao lại không làm, hởi đầu óc bả đậu Cu Hả?

    Trả lờiXóa
  16. Chúng nó từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê và đạo đức Hồ Chí Minh rồi...lúc 12:55 15 tháng 4, 2015

    Chúng nó từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê và đạo đức Hồ Chí Minh rồi...

    Trả lờiXóa
  17. Chỉ những thằng điên khùng, dốt nát mới nghĩ lệch lạc như thế.

    Trả lờiXóa
  18. cu Ha noi ddung bon sieng an [nhau] nhac lam hay sua dung la do "le chien'

    Trả lờiXóa
  19. cu Hả khác nào con chó dại, cắn càn, sủa khan.

    Trả lờiXóa
  20. khi nào dân nổi can qua,....
    lên facebook của BBC mà xem dân trong Bình Thuận tức nước vỡ bờ....
    lãnh đạo TTH cũng nên lấy đó mà xem chừng....

    Trả lờiXóa
  21. cai thang dam noi cu ha la con cho dai thi thang nay con dai hon ca cho . con cho ke ca cho dai con phan biet dung sai hon ca may . Thang con nguoi vo si

    Trả lờiXóa
  22. Lại giọng lưỡi của con chó điên Cu Hả.
    Ha. ha, hả!

    Trả lờiXóa
  23. giọng của tao ,một thường dân biết phân biệt phải trái. ủng hộ những người khí khái dám đứng ra vạch trần những điều gian dối đang làm suy thoái đạo đức xã hội. tao đã từng cầm súng tại chiến trường K và luôn ủng hộ cái đúng của người lính

    Trả lờiXóa
  24. Chỉ ra xấu xa để sửa chửa là đúng, nhưng cu Hả chỉ là loài chó dại cắn càn, sủa nhăng nhít thì đáng khinh, không đáng trọng.

    Trả lờiXóa
  25. Đừng chấp lời lẽ của chúng nó.. Bác Cu Hả à

    Trả lờiXóa
  26. hí hi hi, trông ảnh các lãnh đạo tỉnh TT Huế cúng bái như những thằng hề, thật là hài hước. không biết bọn này học cao cấp chính trị, lý luận Mác- Lê nin được mấy điểm nhỉ.

    Trả lờiXóa