Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Lãnh đạo 3G và gửi trứng cho ác

Bí thư Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Thiện đã làm chủ tế Đàn Nam Giao, cầu cho quốc thái dân an.
Con nghe nó xúi dại rồi...ai cho con lạy TRỜI?

DÂN LẠY TRỜI
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Cho tôi đi cày



XUÂN DƯƠNG
20/11/14 07:41

(GDVN) - Nhiều phương tiện truyền thông đã lên tiếng về dự án khu nghỉ mát 5 sao do Công ty TNHH World Shine Hong Kong - Trung Quốc triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin cho biết dự án khu du lịch này trực tiếp do Công ty cổ phần Thế Diệu (thuộc World Shine Hong Kong) đăng ký đầu tư tại Thừa Thiên - Huế từ tháng 10/2013. Diện tích toàn bộ dự án khoảng 200ha, tại khu vực mũi Cửa Khẻm, nơi núi Hải Vân đâm ra biển, thời gian hoạt động là 50 năm, quá trình triển khai xây dựng trong 10 năm (2013-2023), tổng vốn đầu tư 250 triệu USD.

Được biết tại khu vực Lăng Cô, Thừa Thiên Huế đã có khu du lịch phức hợp 5 sao Laguna Lăng Cô do Tập đoàn Banyan Tree (Thái Lan) đầu tư. Tại chính khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế này, ngày 6/9/2014 ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế đã giành hạng nhì giải golf Laguna Park Lăng Cô Classic trên sân golf 18 lỗ.

Không khó để nhận thấy, dự án mà chủ đầu tư Trung Quốc (TQ) thực hiện nằm rất gần hầm đường bộ Hải Vân, trạm phát sóng viba, quay mặt về phía vịnh Đà Nẵng.

Vị trí khu nghỉ mát có thể theo dõi tàu bè ra vào vịnh Đà Nẵng (ảnh Google Earth)
Như đã biết, cảng Đà Nẵng là căn cứ quân sự của Hải quân Việt Nam và là nơi đón tiếp khá nhiều tàu quân sự nước ngoài ghé thăm, sân bay Đà Nẵng là sân bay lưỡng dụng dùng cho cả quân sự và dân sự, nếu đặt một hệ thống theo dõi tại vị trí khu nghỉ mát mà World Shine lựa chọn thì có thể theo dõi toàn bộ hoạt động khu vực hết sức quan trọng này. Chưa kể khi có biến động chỉ cần một lực lượng rất nhỏ cũng có thể nhanh chóng triển khai khống chế cửa phía nam hầm Hải Vân, cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch Bắc-Nam.

Báo Công an nhân dân số ra ngày 26/10/2012 đưa tin, Tổng thống Obama “đã ngăn chặn Công ty Ralls Corp của Trung Quốc lắp đặt các tuốc bin điện gió gần căn cứ hải quân của Mỹ tại Boardman, tiểu bang Oregon, với lý do "giao dịch có thể làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ". [1]

Báo Infornet.vn ngày 7/11/2014 nêu câu hỏi: “Vị trí của dự án Trung Quốc trên núi Hải Vân trọng yếu như thế nào?” và câu trả lời rất rõ ràng: “dự án Trung Quốc trên núi Hải Vân nắm ở vị trí “yết hầu” có thể chia cắt đất nước, khống chế toàn bộ vịnh Đà Nẵng” (Đại tá Thái Thanh Hùng, nguyên Chỉ huy phó Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng).

Người TQ từng xâm nhập nuôi cá ở vùng cảng Cam Ranh và bán đảo Sơn Trà, sau khi bị phát hiện đã bỏ chạy và nay họ đang hợp thức hóa điểm dừng chân ở rất gần các căn cứ quân sự tại miền Trung.

Trong chính sách quay lại châu Á, Mỹ đã cùng đồng minh hình thành nên hệ thống căn cứ quân sự trên chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ Nhật Bản qua Đài Loan – Philippines xuống đến Malaysia. Tại Việt Nam, các cơ sở mà TQ thuê dưới danh nghĩa dân sự trải dài từ sân golf Trà Cổ (Quảng Ninh) qua Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế là đối diện trực tiếp với chuỗi đảo này. TQ đã đầu tư xây dựng con đường quốc lộ chạy từ biên giới bắc Lào xuống nam Lào, ngang khu vực miền trung Việt Nam. Các cơ sở mà người TQ đứng chân từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế, đặc biệt là khu Vũng Áng, theo đường 7, đường 8 sang Lào chỉ vẻn vẹn chưa đến 50km, phải chăng họ chỉ nhằm mục đích kinh tế thuần túy?

Không thể nói rằng những người hoạch định chính sách không nhận ra nhiều điều ẩn chứa trong các công trình của TQ, vấn đề là vì sao nó vẫn được tiến hành?

Có điều kỳ lạ là ngay từ năm 1997, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn 6278/NC chỉ đạo: “Trong khi chờ xem xét và giải quyết đường địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng tại khu vực đèo Hải Vân, để tránh tình hình phức tạp xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo chặt chẽ các ngành chức năng của địa phương và chính quyền các quận, huyện vùng giáp ranh không thực hiện những hoạt động làm phức tạp tình hình và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại khu vực này”. [2]

Phải chằng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế không biết công văn này? Hay đã có các thỏa thuận khác cho phép họ vượt qua ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng với lý do công khai là toàn bộ diện tích thực hiện dự án này nằm trong quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (do Thủ tướng phê duyệt).

Đất nước Việt Nam ngày nay do công sức, xương máu của bao thế hệ người Việt gìn giữ bảo vệ, không phải của riêng một nhóm người nào, chính quyền địa phương không được phép coi địa bàn tỉnh, thành phố là độc lập, thoát khỏi sự quản lý của nhà nước.

Tại sao người giỏi chơi golf như ông Nguyễn Ngọc Thiện lại không hiểu đạo lý đó trong khi muốn đưa trái golf bằng quả trứng vào đúng lỗ, người ta phải tập nhìn rất xa?

Địa phương nào quản lý mảnh đất trên đèo Hải Vân không phải là chuyện đáng bàn cãi, quy hoạch Thủ tướng đã duyệt cũng không phải là lý do để biện minh, quan trọng là ai, người nước nào sẽ sử dụng mảnh đất đó trong suốt nửa thế kỷ sắp tới?

Nên nhớ rằng Tuốc bin điện gió mà TQ đặt gần căn cứ hải quân Mỹ chỉ là hệ thống kỹ thuật không có người ở, nó khác xa với một tổ hợp công trình mà nếu đi vào hoạt động sẽ có hàng loạt người TQ được quyền lưu trú lâu dài, và liệu ai có thể vào đó kiểm tra hết các trang thiết bị mà người ta sẽ lắp đặt. Chẳng lẽ chuyện cơ quan chức năng Hà Tĩnh muốn vào kiểm tra khu Formosa phải thông báo trước cho chủ đầu tư không phải là bài học cho quan chức Thừa Thiên – Huế?

Tại những địa bàn chiến lược, liên quan đến an ninh quốc gia, ngay cả người Việt đầu tư xây dựng cũng phải được lựa chọn kỹ càng chứ không phải là bất kỳ người nước ngoài nào, đặc biệt là những kẻ đã cậy tàu to súng lớn đánh chiếm Hoàng Sa, huyện đảo của Đà Nẵng mấy chục năm trước.

Cổ nhân dạy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, chưa biết dự án này có mang lại lợi ích gì cho nhân dân Thừa Thiên – Huế, mà cho dù có mang lại thực sự chăng nữa thì có nên đánh đổi an ninh quốc gia vì lợi ích cục bộ một địa phương? Liệu đây có phải là biểu hiện mới của “lợi ích nhóm”?

Người dân muốn biết vì sao một số lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế lại nhiệt tình đến vậy với dự án trên đèo Hải Vân? Họ thiếu tầm nhìn chiến lược, chưa đủ kinh nghiệm xử thế trong các hoạt động đối ngoại hay còn vì nguyên nhân nào khác?

Khi mà xu thế du lịch “bụi”, du lịch sinh thái phát triển mạnh thì các quần thể 5 sao này không phải là địa điểm thu hút du khách bình dân, có chăng chúng chỉ dành cho người giàu. Vậy phải chăng người TQ không biết kinh doanh hay họ không thể bỏ “món hời” mà chính quyền Thừa Thiên – Huế hai tay trao cho họ. Chẳng lẽ toàn bộ hệ thống chính trị Thừa Thiên – Huế không ai biết chuyện Tổng thống Mỹ cấm xây tuốc bin gió gần căn cứ hải quân của mình? Phải chăng với một số quan chức đầu tỉnh Thừa Thiên – Huế căn cứ quân sự là thuộc Đà Nẵng, người Đà Nẵng phải lo, còn với họ có thêm “phương tiện” tập chơi golf quan trọng hơn an ninh quốc gia?

Thế kỷ 16, khi mà triều chính nhiễu loạn, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã khuyên chúa Nguyễn “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân". Dãy Hoành Sơn chỉ kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, liệu có chăng một số người cho rằng ngày nay dãy Hoành Sơn đã kéo dài vào đến Thừa Thiên – Huế, đó là nơi mà họ có thể “vạn đại dung thân”?

Một quốc gia muốn vững mạnh thì quyền lực phải được trao vào tay những người tài giỏi, hết lòng vì tổ quốc. Sự phân quyền như thời “loạn 12 sứ quân” sẽ chỉ làm quốc gia yếu đi, tạo thời cơ thuận lợi cho ngoại bang tìm cách đô hộ đất nước. Điều này người dân thường cũng biết, vì sao lãnh đạo Thừa Thiên - Huế lại không biết?

Tài liệu tham khảo:


53 nhận xét:

  1. Tóm lại vẫn là cái tâm, cái tầm và cái tài...lúc 05:02 3 tháng 12, 2014

    Đọc những bài này mà uất ức vì những quyết định nói nhẹ là thiếu trình độ chính trị, nói đúng là hại nước hại dân. Các ngài cứ nhìn ra các nước phát triển xem mình đến đâu so với họ.
    Thế kỉ 21 rồi, công nghệ đầy ra đấy, thông tin đầy ra đấy, chỉ là có đủ trình độ mà dụng công nghệ khai thác thông tin phục vụ đất nước phát triển hay không mà thôi.
    Tệ hơn cả thời nông nô, các ngài còn mọp người cầu trời cho quốc thái dân an.
    Tóm lại vẫn là cái tâm, cái tầm và cái tài...

    Trả lờiXóa
  2. Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải là chuyển đổi một cái tên mà phải là sự thay đổi về chất thực sự.lúc 05:05 3 tháng 12, 2014

    Bài viết quá sâu sắc tuyệt vời, nói đúng tâm trạng của một người thao thức vì vận nước, hay từ cách hành văn đến dẫn chứng tài liệu, tôi xin share để có thêm thật nhiều người đọc đưoc. cám ơn.

    Trả lờiXóa
  3. Không thể lấy tiền thuế của dân để trả giá cho sự thiếu trách nhiệm của quan chức. Song song với việc kiểm điểm trách nhiệm, nếu có vi phạm cần có biện pháp phong tỏa tài sản để nếu cần thì đấu giá lấy tiền mà đền.

    Trả lờiXóa
  4. Không dũng cảm nhận thiếu sót cũng là một biểu hiện của sự gian dối giống ông Hồ Xuân Mãn, nhưng còn tệ hơn ông Mãn là có người đang định đổ hết trách nhiệm cho cấp dưới của mình.

    Trả lờiXóa
  5. Một câu hỏi đặt ra là, vì sao muốn thu hút đầu tư Thừa Thiên – Huế không trao phần đất đó cho các doanh nghiệp trong nước mà lại là doanh nghiệp nước ngoài, và lại là doanh nghiệp Trung Quốc? Các cụ nói rồi, “nhà nghèo thì cho thuê mặt tiền, chứ không thể cho thuê bàn thờ”.
    Tôi cho rằng trước hết là vấn đề ý thức của mỗi cán bộ, cần phải xem lại. Ở đây có bài học mất cảnh giác, bài học bị các lợi ích khác chi phối, bài học quản lý không chặt chẽ và cuối cùng là bài học về chất lượng cán bộ.
    Đến người thường dân có thể nhận thức ra khu vực này là khu vực “nhạy cảm” thì tại sao lãnh đạo, mà lại là lãnh đạo cấp cao của tỉnh không nhận ra chuyện đó? Chúng ta phải trả giá vì mất lòng tin của người dân, đồng thời trả giá mất uy tín đối với các đối tác nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  6. Vào Nam, ra Bắc rồi thì cũng đến lúc phải quay lại khúc ruột miền Trung, vậy thì cần đặt câu hỏi: “Thừa Thiên – Huế dừng dự án ai phải bồi thường thiệt hại cho đối tác”? Làm ăn kinh tế đừng có mơ đến chuyện hữu nghị láng giềng năm chữ bảy chữ, nhất là với những kẻ tham lam muốn nuốt cả thiên hạ. Hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì đã rõ, vấn đề là chỉ rõ ai thiếu trách nhiệm gây hậu quả?

    Trả lờiXóa
  7. Họ còn biết đùn đẩy cho nhaulúc 05:22 3 tháng 12, 2014

    Người cầm quyền, được trang bị rất nhiều thứ , đào tạo nhiều nhưng vẫn ấu trĩ, người dân có quyền đặt câu hỏi. Đến lúc này giải quyết hậu quả mới lộ ra tất cả mọi chuyện, tôi cho rằng phải có hình thức xử lý nghiêm với những người biết những vẫn cố ý làm sai.

    Trả lờiXóa
  8. Thiện hô, Cao méo, Bình him
    Cử dơn, Tiến sĩ Sịa Phong Điền
    Tế đàn tiên đế xin phù trợ
    Cho bán Bàn thờ để kiếm thêm

    Nhập hội 3 gờ sướng như tiên
    Khỏi làm không thiếu khối kim tiền
    Bán cho thằng đểu dân chịu khổ
    Nói ngược nói ngang dân chịu phiền

    Không lẽ Tao - Mày phải trắng răng
    Anh hèn đã dạy cứ khăng khăng
    Đùn trên không đặng thì đỗ dưới
    Trót lọt dân đen cũng chịu phiền

    Anh hèn thì có Anh ba
    Thiện hô, Cao méo, bây chừ cậy ai ?
    Rửa tiền dấu diếm Hòa Thân giỏi
    Chớ để lộ thiên như thằng Truyền !

    Y đức giỏi gian như thằng Phú
    Một giường ba bịnh để ăn tiền
    Cơ chế thị trường thời hội nhập
    Dân đen đau khổ cũng chịu phiền

    Ta “bịnh” ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người tìm chốn vui chơi
    Các yêm đừng dại như eng
    Có tiền ve gái bợp tai để đời
    Ăn xong phải biết chùi môi
    Tham lam là bịnh cấp côi chức quyền
    Khai man trí trá lù mù
    Quanh qua quẩn lại lộ thằng chự trâu
    Cậy thằng báo dõm Hữu Thu
    Giúp eng chẳng đặng suýt đi tù
    May mà eng Ba cho thuốc giải
    Bình Phương mới đặng ghế Vụ thường
    Yên bình “cuộc đời sao vẫn đẹp”
    Săn thú tìm vú chẳng muốn đi mô

    Thôi thì các chú Him Hô…
    Không ăn dân được thì về chự trâu
    Đừng như Mãn tính chịu sầu
    Mãn Truyền để lại cho đời ngày sau

    Cũng đừng ỷ lại bình hoa
    Chở che các chú để chơi 3 gờ
    Sự đời gian dối điêu ngoa
    Tiền nhiều mua được cũng vào bịnh k

    Ngộ ra mới thấy xót xa
    Mùa xuân Mãn cuộc nhưng chưa Mãn… phần
    Sống dở chết dở dân khinh
    Về quê cũng sợ ra ngoài cũng e !

    Cũng vì cái tội đam mê
    Sân si, trí trá làm ma cõi người
    Mai sau cho đến bao giờ
    Vết dơ xóa được hết người cười chê !

    Trả lờiXóa
  9. Luật sư Lê Cao (Công ty Luật hợp danh FDVN tại Đà Nẵng)lúc 06:24 3 tháng 12, 2014

    Luật sư Lê Cao (Công ty Luật hợp danh FDVN tại Đà Nẵng) cho rằng: Chủ đầu tư có đủ quyền để khởi kiện vì những tổn thất mà họ gặp phải. Theo Luật sư Cao, lâu nay, thường các cơ quan quản lý Nhà nước có lỗi, phải bồi thường cho các doanh nghiệp thì lại lấy nguồn tiền ngân sách ra bồi thường mà ít thấy quy trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân có lỗi đối với các thiệt hại xảy ra. Chúng tôi cho rằng, cần xử lý kiên quyết để quy trách nhiệm cá nhân. Ở đây phải là Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh TT - Huế và các cá nhân liên quan đến việc tham mưu cấp phép dự án này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Golf-Girl-Gold thì của bí thư, chủ tịch.lúc 06:31 3 tháng 12, 2014

      Làm đúng thì được ăn, được chơi, được thưởng, được lại quả...
      Làm sai có tiền của dân còng lưng đóng thuế chịu...
      Cứ đọc trên báo nghe Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu: Có vấn đề thì qua UBND mà hỏi, Chủ tịch thì đổ lỗi cho các cơ quan tham mưu...
      Golf-Girl-Gold thì của bí thư, chủ tịch.

      Xóa
  10. Đã nghèo lại gặp eolúc 06:46 3 tháng 12, 2014

    Vào tháng 10/2013, Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã cấp giấy chứng nhận đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng World Shine - Huế cho Công ty cổ phần Thế Diệu (do Công ty TNHH World Shine Hong Kong đăng ký đầu tư tại Thừa Thiên-Huế) với thời hạn 50 năm, được đại diện bởi các doanh nhân quốc tịch Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  11. CHỰ TRÂU HƯƠNG TRÀ- THƯỜNG VỤ RỒI ĐÓ NHÉ CÁC BÁClúc 07:15 3 tháng 12, 2014

    Cách đặt vấn đề của người viết rất hay: Cảnh tỉnh cho nhân dân biết âm mưu và thủ đoạn của Bon Tàu. Cũng qua đó chúng ta thấy anh CHỰ TRÂU PHONG ĐIỀN quy hoạch cán bộ rất có tầm ( Xin lỗi em nói lộn: Rất chi là tầm... bậy, cả về tư duy lẫn nhân cách)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường vụ cái L

      Xóa
    2. ĐỒ ỈA

      Xóa
    3. Chự trâu Phong Điềnlúc 18:50 3 tháng 12, 2014

      hê hê em làm trưởng CA Hương TRà rồi. Đố thằng nào làm gì được em.

      Xóa
  12. Cảm ơn XUÂN DƯƠNG đã phân tich thấu tình đạt lý qua bài viết này. Lảnh đạo não ngăn (thiếu Tâm thiếu Tầm) mới không nhận ra điều này mà thôi. Quan chức hưởng bổng lộc từ tiền thuế người dân mà không lo quốc gia dân tộc, suốt ngày chỉ biết 3G that đáng chê trách!

    Trả lờiXóa
  13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Từ khi có Kết luận 48, Thừa Thiên Huế có những chuyển động rõ rệt, tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; đời sống nhân dân được cải thiện; rất có ý thức trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, bảo vệ môi trường; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ gìn sự đoàn kết.

    Thừa Thiên Huế đang có khí thế đi lên. Nhưng Thừa Thiên Huế còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh.

    Tán thành những phương hướng phát triển sắp tới mà tỉnh đề ra trong thời gian tới, Bộ Chính trị đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phải thấy được đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, đặc điểm phát triển của tỉnh.

    Đó là văn hóa, du lịch, phát triển dịch vụ, kinh tế biển, kinh tế đầm phá, kinh tế miền ở phía Tây của tỉnh.

    Bộ Chính trị lưu ý các giải pháp, nhưng phải tập trung trước hết vào việc rà soát, bổ sung quy hoạch theo tinh thần quy hoạch phải đồng bộ, phát triển hài hòa: Hài hòa giữa kinh tế và xã hội, môi trường; hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa các vùng miền; hài hòa giữa phát triển bền vững với nhịp độ tăng trưởng. Hết sức chú ý xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đảng cho tương xứng với nhiệm vụ then chốt.

    Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đề nghị Thừa Thiên Huế phải giữ gìn an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ muốn tạo nên sự bứt phá thời gian tới, một trong những việc Thừa Thiên Huế phải làm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong cách, phương thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung vào 3 điểm.

    Thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy, không chỉ là tư duy kinh tế, với tinh thần tự lực, chủ động vươn lên, phát huy mọi nguồn lực tại chỗ tốt hơn nữa; phát huy khai thác mọi nguồn lực cả nhân lực, tài lực, vật lực.

    Thứ hai, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải vừa toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm để tạo bước đột phá, bứt phá với tinh thần chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, năng động, sáng tạo hơn nữa.

    Thứ ba là chú ý liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng trọng điểm miền Trung và các nước Tiểu vùng sông Mekong, đồng thời phát huy tính lan tỏa của Thừa Thiên Huế.

    Bộ Chính trị khẳng định lại chủ trương nâng cấp Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tuy nhiên tỉnh cần phải tiếp tục chuẩn bị thật kỹ càng về mọi mặt, cả về điều kiện, tiêu chí và quy trình để sớm thực hiện được mục tiêu này.

    Theo Tổng Bí thư, việc Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải là sự nhảy vọt về chất của tỉnh.

    Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương tiếp tục giải quyết các kiến nghị của tỉnh về các chương trình, dự án, về xây dựng Đại học Quốc gia Huế./.

    Trả lờiXóa
  14. Sáng ngày 3-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông: Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phong Điền, Quảng Điền.
    • Cử tri có một số ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh như:
    • Có chính sách hỗ trợ cho nông dân
    • Quan tâm đối với những người có công với cách mạng và bị tù đày,
    • Vấn đề như sinh viên ra trường không kiếm được việc làm;
    • Tinh giảm biên chế trong công chức viên chức, vệ sinh môi trường, xử lý nước thải ở các khu công nghiệp; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm;
    • Vấn nạn dạy thêm học thêm ở khối tiểu học...được cử tri quan tâm phản ánh.
    • …
    Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp thu, giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm.
    Đối với những ý kiến, kiến nghị nhiều lần tiếp xúc cử tri, cử tri có nhiều câu hỏi thú vị…nhưng cứ hứa và im lặng…
    Hoan hô vỗ tay rồi ra về…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ra QH thì im như thóc, nói năng thì ỡm ờ không có nội dung, không thuyết phục…
      Thành tích nỗi trội là đạt giải thưởng đặc biệt của giải đấu là cơ hội sở hữu một trong những căn biệt thự liền kề Laguna Park đầu tiên tại khu dân cư cao cấp mới bên sân golf ở khu nghỉ dưỡng.
      Chiến thắng của ông Thiện làm nhiều bạn “lộn ruột” khi biết tin ông Thiện về nhì trong một giải golf lớn.
      Thiện không có gì nổi bật trong công việc thì “nổi bật trong chơi golf cũng tốt. Phải tập chơi golf để còn đi thi đấu quốc gia giữa cán bộ các tỉnh, đem giải thưởng về cho tỉnh nhà, giúp Huế của ta nở mày nở mặt vì có cán bộ chơi golf giỏi, chọt lỗ có đẳng cấp”.

      Xóa
    2. Golf là môn thể thao quý tộc, của những người rất giàu có. Và trong xã hội, người giàu thường tập trung ở hai nhóm, một là doanh nhân và hai là cán bộ.
      Ông Thiện nằm trong nhóm thứ hai, là cán bộ, cán bộ to của một tỉnh.
      Ông Thiện là cán bộ cấp cao, nếu ông mà không biết chơi golf, kiểu gì ông cũng bị bạn bè, những lãnh đạo khác cười cho vì: “anh là bí thư mà không biết chơi golf thì quá lạc hậu!”.

      Xóa
    3. Xin thưa, nếu ông Thiện là quan chức của một thành phố ở Mỹ, Thụy Sĩ, Phần Lan hay Thụy Điển… đi chơi golf thì người dân ở đó chắc không ai nói ông làm gì. Vì đất nước họ giàu, người dân không phải lo nghĩ nhiều đến cái ăn cái mặc nên ai thèm để ý chuyện ông lãnh đạo đi chơi golf.

      Còn Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng không giàu được như vậy. Nhiều người dân tỉnh này cơm còn chưa đủ ăn nên khi nhìn thấy cảnh “xa hoa” của “đầy tớ”, họ bức bối cũng là dễ hiểu.

      Xóa
    4. Huế cái gì cũng 100%.lúc 16:59 3 tháng 12, 2014

      Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Bến Nghé, quận 1) đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát và nhắc nhở đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành tăng cường giám sát tài sản của cán bộ cấp cao để không còn “những ông Truyền” nữa.
      Nữ cử tri này cũng kiến nghị Đảng và Nhà nước tham khảo chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc và mở ngay chiến dịch “săn” tham nhũng ở Việt Nam. Cử tri Lợi cho rằng khi mở chiến dịch “săn” tham nhũng là “cơ hội để lấy lại niềm tin trong nhân dân”.
      Huế không có tham nhũng…Huế nhẹ nhàng kiếm cái ANH HÙNG, đi chọt lỗ…thôi.
      Khái niệm tham nhũng tình dục cũng xa lạ…Huế cái gì cũng 100%.

      Xóa
    5. Tuệ Đăng kiến nghị:
      Các Đại biểu Quốc hội TT Huế đang tiếp xúc Cử tri tại các Huyện Thị, các Cử tri chúng ta phải hỏi cho ra lẽ 3 việc:
      1/. Ông Hồ Xuân Mãn có phải Đảng viên không?
      2/. Sao không thấy kỷ luật những ai đã bao che cho Hồ Xuân Mãn trở thành AHLLVT dỏm?
      3/. Bí Thư Thiện, Chủ Tịch Cao ký dự án cấp đất cho Trung Quốc thuê, ảnh hưởng an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ... sao không bị cách chức?

      Xóa
  15. Huế nghèo, sẽ còn nghèo nữa, khi Bí thư Thiện & Chủ tịch Cao vẫn lãnh đạo! Lãnh đạo gì mà suốt nhiệm kỳ chỉ biết 3G (Golf-Girl-Gold).

    Trả lờiXóa
  16. mả cha cuộc đời quá vô hậu
    cơm không có mà ăn
    ngó lui ngó tới không biết thù ai
    những thằng có thịt ăn thì chẳng bao giờ ỉa vất ... tôi dựa cửa ngồi yên một chỗ
    dụi mắt nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác
    nói chi tới những đứa đã chết trên rừng giữa phố
    bạn bè có đứa giàu có đứa nghèo
    đứa ngụy đứa cách mạng
    đứa tiền của ăn tiêu mấy không hết
    đứa không có được một cái áo lành
    đứa đi kinh tế mới ba bốn bảy tám năm trở về xách một cái bị lác
    mặt cắt không có hột máu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...Tôi yêu đất nước này cay đắng
      Những năm dài thắp đuốc đi đêm
      Quen thân rồi không ai còn nhớ tên
      Dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng
      Áo mồ hôi những buổi chợ về
      Đời cúi thấp
      Giành từng lon gạo mốc,
      Từng cọng rau hột muối
      Vui sao khi con bữa đói bữa no
      Mẹ thương con nên cách trở sông đò
      Hàng gánh nặng phải qua cầu xuống dốc
      Đêm nào mẹ cũng khóc
      Đêm nào mẹ cũng khấn thầm
      Mong con khôn lớn cất mặt với đời
      Tôi yêu đất nước này khôn nguôi...

      Xóa
  17. Huế những năm thật buồn.
    Bắt nguồn từ ngày Mãn làm quan nhất
    Lần mò trong trái tim đang đau nhức
    Những sự dối lừa Mãn làm tháng năm qua
    Xung quanh yên ắng cả
    Mình ta ngồi đối diện với lương tâm
    Người giàu ngủ vênh vang
    Người nghèo ngủ vùi
    Cả bầy ve vừa lột xác
    Mãn có là loài vừa lột xác như ve.
    Ngày Mãn làm quan chức
    Mãn bán danh, bán chức
    Mãn lập phe, lập nhóm
    Ai hơn được Phong Điền của ta
    Ngày Mãn làm quan chức
    Sao không một lần sám hối?
    Giờ đối diện với nấm mồ
    lại sám hối?
    Những cây thông trên núi Ngự Binh
    Lủng lẳng treo những linh hồn vô tội
    Nhiều như mắt lá
    Hỡi những linh hồn vô tội
    Có tin được không sự sám hối muộn mằn?

    Trả lờiXóa
  18. Bài viết công phu, chặc chẻ, bút pháp mạch lạc, tầm nhìn sâu rộng, xuyên suốt.
    Buồn thay cho những kẻ đầu óc hẹp hòi lại cởi trên đầu thiên hạ, nói năng nhặng xị, khoác lác chẳng ra gì. Khoa trương nhiều bằng cấp để hù thiên hạ mà đầu óc thì mụ mị, rổng tuếch, được thì ăn cả, hỏng thì đổ thừ cho cấp dưới, là loại ích kỷ , tiểu nhân không đáng trọng.

    Trả lờiXóa
  19. CON LỢN LÒI
    ( Vẹt)

    Chúng ăn như lợn ngũ như heo
    Chia chát, chúng xơi của dân nghèo
    Đường sá, vĩa hè ...chúng lượm tuốt
    Dân nghèo bản xứ cứ đói meo.

    Hãy nhìn cho kỹ một lũ quan
    Học dốt, dù to vẫn “đàng hoàng”
    Lên chức, lên lương cả dòng họ
    Ăn to ,nuốt lớn miệng-oang oang

    Chúng kéo ngoài vào cả đám ngu
    Khéo tài luồn lách núp ô dù
    Của ngon, vật quí đều xơi hết
    Dân tình cơ khổ ... đến thiên thu !

    Trả lờiXóa
  20. Một ý kiến hợp lòng dânlúc 17:10 3 tháng 12, 2014

    Chúng ta mừng Đảng CSVN đang còn những đảng viên mà phần lớn là những người đi qua chiến tranh, hy sinh gần như hết cả cuộc đời mình cho đất nước, giờ đây sức tàn lực tận vẫn đang ngày đêm gắn bó với dân, với Đảng... cùng nhân dân bắt sâu trong Đảng, làm cho cơ thể Đảng CSVN vượt qua thách thức…
    May mắn thay cho xã hội ta, còn có những chiến sĩ cách mạng như NGUYỄN QUANG HÀ, QUANG MINH, LÊ VĂN UYÊN và các Cựu chiến binh dũng cảm xem mình như chẳng có, dám đội đá vá trời, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nhiều năm, canh cánh vì sự tồn vong của Đảng CSVN như HOÀNG TIẾN DŨNG, HOÀNG VĂN PHẬN, HỒ VĂN NGHĨA, HOÀNG PHƯỚC SUM, TRẦN VĂN THUẬN…, Và chúng ta bây giờ và con cháu đời sau cũng không vui vì “ĐẤT NƯỚC CÓ NHỮNG THÁNG NĂM BUỒN” còn KHÔNG ÍT người như “CẬU MÃN” chui sâu leo cao đục khoét nhưng chưa bị lộ ! Do thông minh trong cơ cấu nguồn cũng cố chân rết “biết cách dùng người” “CẬU MÃN” có Mưu sĩ HÒA ĐẠI NHÂN giỏi gian siêu hơn cả HÒA THÂN thời Càn Long ! Ngoài ra “Cậu Mãn” có đám Cẩu đệ HÔ, HIM, MÉO thích ăn không thích làm, làm bậy nhưng ĐÚNG QUI TRÌNH đùn đẩy cho Thủ tướng, rồi “ Cậu Mãn” còn có các Lực lượng thứ tư như HỮU THU, BẢO HÂN, QUỐC ANH, PHAN BÙI BẢO THY bảo vệ “Cậu ” thì xem như “CẬU CẨN” ở Huế thời Ngô Đình Diệm cũng chào thua “CẬU MÃN” ! còn “CẬU THỦY, CÔ BÍCH HẰNG” nói bậy kiếm ăn lừa phỉnh quan chức mê tín nhằm nhò gì “ Cậu Mãn” mà so ! Nghe đâu bà Viện trưởng Viện Văn Hóa Đỗ Thị Minh Thúy ĐỊNH HƯỚNG NGU DÂN ĐỂ ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ sẽ mời “Cậu” ra ĐH VĂN HÓA HN dạy môn Ông đồng Bà cốt cho “Cậu Thủy, Cô Phan Thị Bích Hằng “ cho tụi này khiếp. Zụ “CẬU MÃN” còn HOT hơn danh hài Công Lý sao NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI không ghép hình “CẬU MÃN” vào bìa sách có bán chạy sách hơn không ! “Cậu ” nói rồi ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…Có người ganh ghét lại nói bậy nữa rồi mấy thằng yêm của “Cậu” không GIỎI GIAN sao là trưởng công an thị xã Hương Trà hoặc là Giám đốc sở Thông tin Truyền thông được, bộ đảng người ta đui hết à !
    Ngày 24/10/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu AHLLVT đối với ông Hồ Xuân Mãn. “CẬU MÃN” và đám bồi bút ăn tiền như HỮU THU, BẢO HÂN, QUỐC ANH, PHAN BÙI BẢO THY mới thúc thủ qui hàng chạy mất dép. Xung quanh chuyện ông Mãn bất cứ ngồi ở đâu dân Huế cũng xôn xao rằng, Hồ Xuân Mãn chưa từng được kết nạp Đảng. Việc kết nạp Đảng, ông Mãn khai trong lý lịch đầy ẩn số ? Nhưng “Mưu sĩ” HÒA THÂN đã bày chiêu “CẬU” “chạy” bệnh án K là vào Khu an toàn rồi, cóc sợ thằng nào cả !
    Tuy nhiên, VỤ ÁN ANH HÙNG DỎM hồi thứ nhất chưa kết thúc được vì nó làm bôi dơ nhân dân TT Huế quá chời nên đề nghị TW phải xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ThừaThiên Huế (nhiệm kỳ 2005-2010) đã đồng lõa và nhắm mắt ký xác nhận hồ sơ gian dối để HXM được phong danh hiệu "Anh hùng LLVT", bất kể họ là ai: đã nghỉ hưu, đang tại chức hoặc được đề bạt lên vị trí lãnh đạo cao hơn !
    Hàng chục vạn đảng viên đã ngã xuống trong ba cuộc chiến tranh. Cũng còn hàng vạn đảng viên đang sống và nổ lực đấu tranh chống sự suy thoái của Đảng CSVN, hàng ngày gắn bó với nhân dân, lo cho dân đúng nghĩa với một đảng viên chân chính.
    Một loại cơ hội, chui vào đảng để tìm cơ hội tiến thân, mục đích của họ là nắm quyền lực … Bọn HÒA ĐẠI NHÂN, NGỤY QUÂN TỬ, LÝ THÔNG này cực kỳ nguy hiểm vì chúng nó tìm mọi cách ngoi lên những vị trí quyền lực bằng mọi thủ đoạn, mọi giá; nắm thật nhiều quyền là có điều kiện CẦN hợp pháp để lấy tiền, không cần biết tiền ấy là tiền gì... bất chấp đạo lí, đúng nghĩa là bọn CƯỚP NGÀY. Chui vào Đảng kiểu này thì đảng chỉ còn…

    Trả lờiXóa
  21. KHI NÀO THÌ HÔ, HIM, MÉO MỚI TIẾN HÀNH KIỂM ĐIỂM?
    Sáng mai Bến Tre bắt đầu kiểm điểm vụ ông Truyền
    Ngày 4/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre cho biết, sáng ngày 5/12 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ bắt đầu kiểm điểm những vụ việc liên quan đến ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.
    Theo ông Bảo, sáng ngày 5/12 sẽ kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND tỉnh ở thời điểm đó. Trong đó sẽ kiểm điểm những cán bộ, cá nhân liên quan đến việc cấp đất, cho thuê nhà… theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương để từ đó đề xuất hướng xử lý.
    Đến chiều ngày 6/12 sẽ kiểm điểm cá nhân ông Trần Văn Truyền. Sau khi kiểm điểm, xử lý dứt điểm tất cả các vấn đề liên quan sẽ báo cáo về Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời theo chỉ đạo của Trung ương, chi bộ Đảng nơi ông Truyền sinh hoạt khi về hưu tại phường 1, TP Bến Tre sẽ không tổ chức kiểm điểm mà sẽ điểm kiểm ở Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một câu nói đầy tâm huyết và cũng đầy bức xúc như muôn vàn bức xúc của nhân dân cả nước."Tỉnh Bến Tre nổi tiếng là quê hương Đồng Khởi anh hùng, vậy mà giờ lại bị làm xấu mặt cả Đảng bộ tỉnh"con sâu làm rầu nồi canh", con sâu bự càng làm nồi canh thiu thối. Tôi tán thành ý kiến của Ông Trần Đông Phong, nguyên Uỷ viên Thường vụ tỉnh Uỷ Bến Tre, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương"đây là tham nhũng nên không xử lý nghiêm minh DÂN SẼ MẤT LÒNG TIN. Đã xử lý thì phải rốt ráo, nghiêm minh chứ không thể khiển trách, cảnh cáo về mặt Đảng rồi thu hồi đất đã cấp sai là xong...”.

      Xóa
    2. Con sâu bự Hồ Xuân Mãn không phải kiểm điểm vì nhờ tài "chờ chết".
      Hồ Xuân Mãn đã tính đến nước cờ tàn...Caao thủ hơn Truyền nhiều...
      Đọ ma mãnh đạt đến lão luyện...

      Xóa
  22. Thien ho dang thuc hien nghi quyet trung uong nhin trung quoc duoi lang kinh 16 chu vang va bon tot. bon ban dat nuoc nay chi xem tien la ban con nhan dan thi xem nhu ke thu. danh golf cung can thay doi doi thu, nay thu tai voi a ba Tau xem sao. Thăng Thiên sao không chết sớm vì ung thư cho dân Huế được nhớ

    Trả lờiXóa
  23. Lương Quang Châu - BTĐUKDNlúc 23:45 3 tháng 12, 2014

    NGUYỄN NGỌC THIỆN
    - Tên tục: HÔ
    - Ngày sinh: 27/3/1959
    - Sở thích: Golf - Girl - Gold (bồ nhí làm ở Trung tâm Di tích Huế)
    - Quê quán: Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế (quê với Mãn)
    - Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị Mác Lê nin , Cử nhân Anh văn, Cử nhân chính trị, QLNN Cao trung cấp (không cần học có đệ lo).
    - Chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
    - Điện thoại: 054.3822036
    - Điện thoại di động: 0919779999 (giá trị 200 chai)
    - Sở thích: Golf - Girl - Gold

    Trả lờiXóa
  24. hehe sao gi cũng biết cả vậy

    Trả lờiXóa
  25. Đúng là chỉ một lũ ngồi moi móc, không có việc gì làm à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thất nghiệp...ghế ngồi giá cao quá không mua nổi...

      Xóa
    2. Không chỉ moi móc...mà còn vã vào mặt quan tham...lúc 03:36 4 tháng 12, 2014

      Không chỉ moi móc...mà còn vã vào mặt quan tham...

      Xóa
    3. CHỰ TRÂU PHONG ĐIỀNlúc 23:35 4 tháng 12, 2014

      làm chi cho mệt khi huế còn một lũ như mấy thằng lãnh đạo nhu hơn bò

      Xóa
  26. Các Đại biểu Quốc hội TT Huế đang tiếp xúc Cử tri tại các Huyện Thị, các Cử tri chúng ta phải hỏi làm cho ra lẽ 3 việc:
    1/. Ông Hồ Xuân Mãn có phải Đảng viên không?
    2/. Sao không thấy kỷ luật những ai đã bao che cho Hồ Xuân Mãn trở thành AHLLVT dỏm?
    3/. Bí Thư Thiện, Chủ Tịch Cao ký dự án cấp đất cho Trung Quốc thuê, ảnh hưởng an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ... sao không cách chức?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có dám trả lời không?lúc 03:37 4 tháng 12, 2014

      Có dám trả lời không?

      Xóa
  27. Với Quan tham, còn 'cái bàn thờ' được giá cũng bán.

    Trả lờiXóa
  28. Kính gởi các ông:
    1. Nguyễn Ngọc Thiện Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
    2. Đồng Hữu Mạo
    3. Đặng Ngọc Nghĩa
    4. Trần Đình Nhã
    5. Bùi Đức Phú
    6. Hòa thượng Thích Chơn Thiện
    7. Hà Huy Thông
    Là đoàn đại biểu Quốc hội của TT Huế đang tiếp xúc cử tri sau kì họp của Quốc Hội.
    Cử tri chúng tôi yêu cầu Đoàn trả lời 3 việc:
    1/. Ông Hồ Xuân Mãn có phải Đảng viên không?
    2/. Kỷ luật những cá nhân, tổ chức đã tiếp tay cho Hồ Xuân Mãn man khai để trở thành AHLLVTND theo yêu cầu của Ban bí thư sao chưa thực hiện.
    3/. Trách nhiệm của Bí Thư Thiện, Chủ Tịch Cao đến đâu trong dự án cho Trung Quốc thuê đất thời hạn 50 năm tại Cửa Khẻm…

    Trả lờiXóa
  29. Mời gọi cùng đầu tư phát triển hai bên cùng có lợi là đúng chủ trương vì ta không đủ lực nhưng đây lại không làm ăn với hạng người đàng hoàng mà cùng làm ăn với thằng CÓ TIỀN ÁN TIỀN SỰ thế giới cũng sợ phải cảnh giác nhưng địt mẹ cái thằng HÔ HIM MÉO Vì TIỀN, VÌ GÁI chúng nó cho ăn chơi thỏa thích, THÍCH GÔN, GÁI QUA LÀM BÍ THƯ BÊN MỸ MỚI HỢP đây là đất TTHUẾ dân còn còng lưng cày kiếm cơm hàng ngày đóng đủ loại thuế, địt mẹ cái thằng PHÒNG chỉ huy quân sự tỉnh cũng dốt an ninh quốc phòng đồng thuận không phản ứng mới gay. Thế là TT HUẾ NUÔI HỔ TRONG NHÀ rồi còn gì! Ở trên trời thì chúng chẳng làm gì được nhưng đây là chúng đang sát vách bàn thờ yết hầu (CỬA KHẺM) rùi còn gì mà không cảnh giác, SAI KHÔNG SỬA MÀ CÒN BẢO THỦ CÃI CHÀY CÃI CỐI ĐÙN ĐẨY CHO NHAU, càng nói càng không thuyết phục (“tạm dừng" có nghĩa sau đó làm lại), làm sai PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN bồi thường đúng hợp đồng cho nó không thể đổi chỗ khác cho Tàu được. DÂN KHÔNG CHỬI THÌ ĐỂ MẤT NƯỚC À ? TỤI 3 GỜ (Golf - Girl - Gold) HÔ MÉO HIM BIẾT XẤU HỔ NÊN TỪ CHỨC ĐỪNG VÁC MẶT ỨNG CỬ LẠI MẶT DÙ ĐẢNG CỬ DÂN BẦU. TRONG RỦI CÓ MAY NHÂN VỤ NÀY CÁC ĐỊA PHƯƠNG TOÀN QUỐC, CÁC QUÂN KHU CẢNH GIÁC CHO RÀ SOÁT LẠI DỰ ÁN ĐỐI TÁC VỚI TÀU CỦA CÁC QUAN ĐẦU TỈNH NẾU KHÔNG MUỐN SỚM MẤT NƯỚC. Đề nghị BCT phải xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ThừaThiên Huế (nhiệm kỳ 2005-2010) đã đồng lõa và nhắm mắt ký xác nhận hồ sơ gian dối để HỒ XUÂN MÃN được phong danh hiệu "Anh hùng LLVTND", bất kể họ là ai: đã nghỉ hưu, đang tại chức hoặc được đề bạt lên vị trí lãnh đạo cao hơn ! Đồng thời phải làm rõ HỒ XUÂN MÃN CÓ PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN HAY KHÔNG ?
    Dân đen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơi Huế của ta - Hai phần ba ngoài nơ !

      Xóa
  30. Xin Quang Minh hãy làm sáng tỏ cho người dân Huế biết:
    1/. Ông Hồ Xuân Mãn có phải đảng viên Đảng CSVN không?
    2/.Những cá nhân, tổ chức đã tiếp tay cho Hồ Xuân Mãn man khai lý lịch để trở thành AHLLVTND khi nào bị kỷ luật ?
    3/. Trách nhiệm của Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, và Ban Chỉ huy quân sự Tỉnh TT Huế sẽ thế nào trong dự án cho Trung Quốc thuê đất tại Cửa Khẻm (nơi được mệnh danh là con mắt thần của cả nước).
    DÂN XỨ HUẾ XIN ĐA TẠ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãn có đảng viên đâu mà khai trừ với kỷ luật, mấy lúc ni bị dân chưởi quá tội nó cũng biết xấu hổ lẹt rồi không thấy hắn lui tới sinh hoạt chi bộ nữa. Bè lũ cẩu đệ của Mãn giỏi gian vậy mà các bác đòi dẹp thì lấy đâu ra người làm việc hở trời.

      Xóa
  31. Mạo muội trả lời câu hỏi đầu tiên là 1 trong 3 câu hỏi mà Tôn Nữ Hoàng Lan nêu "Ông Hồ Xuân Mãn có phải đảng viên Đảng CSVN không?" Xin thưa: Dĩ nhiên Hồ Xuân Mãn không phải đảng viên Đảng CSVN! Nhưng BBT hay BCT dù đã xác minh 'đúng quy trình' cũng không thể trả lời công khai cho bà con cả nước được! Lý do, nói thẳng ra chẳng khác nào nói BBT hay BCT bổ nhiệm một người không phải Đảng viên Đảng CSVN làm Bí thư một Tỉnh suốt trong 2 nhiệm kỳ được!?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rửa tiền dấu diếm Hòa Thân giỏi
      Không để lộ thiên như thằng Truyền !
      Hạ cánh an toàn chơi xe xẹp
      Ô tô xe xịn gửi đi liền

      Anh hèn bài bạc không mưu mẹo
      Bắt bài lộ tẩy để liệt danh
      Sân si trí trá không biết chuyện
      Hòa thân chưa dạy thuật xài tiền !

      Mãn Truyền đệ tử thích ăn chơi
      Cửa khẻm cho thuê cửa mình bơi
      Một lỗ chưa bưa mười tám lỗ
      Cong lưng đóng thuế chết dân thôi !

      Chuyện người anh hèn cũng tạm xong
      Ra năm tổ chức làm dân mong
      Tiếp tục xăm xoi thằng xấu xí
      Làm càng làm bậy để tiếng đời !

      Xóa