Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Học tập bí thư tỉnh ủy, ta cũng quảng cáo không công cho Laguna để kích hoạt môi trường đầu tư


Mức giá và lệ phí

Gôn thủ từ 16 tuổi trở xuống sẽ được giảm giá 50% so với giá công bố.
Luôn luôn phải có sự hỗ trợ của caddy cho mỗi gôn thủ.
Xe điện là không bắt buộc.

Điều khoản và ghi chú:
  • Bảng giá có giá trị từ 1 tháng 1 năm 2014 tới 31 tháng 12 năm 2014.
  • Bảng giá được tính bằng VND nett, bao gồm thuế (20% SCT, 10% VAT) và 5% phí dịch vụ.
  • Mỗi gôn thủ phải có bộ gậy riêng của mình.
  • Quy định áo quần trên sân phải được tuân theo.
  • Để đặt giờ chơi, xin vui lòng liên hệ: Tel: +84 (0) 54 3695 880 or Fax: +84 (0) 54 3695 980
  • Email golf@lagunalangco để đặt giờ chơi hoặc tìm hiểu thêm thông tin.
  • Bảng giá có thể thay đổi không báo trước.
Để áp dụng khuyến mãi Stay & Play ở Angsana và Banyan Tree Lăng Cô

Angsana-Hotel Banyan-tree-Hotel

TẢI THÔNG TIN

Rates And Fees Golf Club Factsheet-EN Golf Club Factsheet-VI

13 nhận xét:

  1. Miễn phí, miễn phí là cái gì nhỉ? Miễn phí có phải là một thứ được người ta tạo ra mà không cần thu lại gì từ nó? Miễn phí có phải là thứ mà chúng ta có thể nhận được mà không cần phải chi trả? Miễn phí có phải là một thứ tạo ra để phục vụ cộng đồng không vụ lợi? Có thật sự là như vậy, hay điều gì nằm ẩn chứa sau sự miễn phí đó? Mục đích của nó là gì, Ai – Cái gì – Như thế nào để thu lợi ích từ nó.

    Chúng ta luôn thích miễn phí, gần như là tất cả đều thích điều đó. Đồ ăn miễn phí, khóa học miễn phí, đồ dùng miễn phí, lòng tốt miễn phí, vân vân. Miễn phí được cái nào hay cái đó và chúng ta sẽ còn lại tiền dành cho thứ khác không miễn phí, chúng ta sẽ có nhiều hơn, WAO! Miễn phí và chúng ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc hơn. Hãy thử nhớ lại những lần đi ăn trộm trái cây “chùa” của mấy lão hàng xóm rồi ăn ngon lành – cái cảm giác mà mua đồ chợ không bao giờ sánh bằng, hãy nhớ lại cảm giác khi được tặng một món quà trong ngày sinh nhật, hãy nhớ lại những lần yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Miễn phí! Ồ, tất cả chúng đều miễn phí đấy! Ai đó có lẽ sẽ quay ra nói với tôi vậy cho coi.

    Khi đang lan man trong một giấc mơ với mọi thứ là “miễn phí”, chợt tôi bị một tiếng nói ở đâu đó làm tỉnh mộng: “Cái gì cũng có cái giá của nó”. Không ai hay cái gì đủ tiềm năng để duy trì một thứ “miễn phí hoài” được. Mọi thứ sẽ cạn kiệt, giống như vàng, kim cương hay bất cứ thứ gì khác. Và rồi một ngày nào đó, chẳng còn gì là miễn phí cả. Ngày đó sẽ đến.

    Để tôi nói cho bạn nghe cách chúng ta đã “tận dụng” sự miễn phí và cái giá phải trả cho sự miễn phí là gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. từ vi em xom chua có gởi bài viết đến lunglinhlam.

      Xóa
  2. nếu được dịch hộ sang tiếng việt để xen thử có cơ hội chơi gôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết tiếng Anh, không nhiều tiền, không có thời gian...thì đừng nghĩ đến chơi golf...xin vào cắt cỏ sân cũng khó...

      Xóa
  3. mình không chơi nhưng thanh toán tiền muốn biết đẻ trả nhở có cái xếp không dùng mà cứ trả tránh lãng phí,tiết kiệm là quốc sách.thông cảm nhé

    Trả lờiXóa
  4. thứ năm,ngày 10.7.2014 tại Trụ sở trung ương Đảng cộng sản VIỆT NAM có cuộc làm việc giữa Bộ chính trị với Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luân số 48 của Bộ chính trị khóa X về "xây dựng,phát triển tỉnh THỪA THIÊN HUẾ và đô thị HUẾ đến năm 2020" đã đưa ra kết luận rằng : Hằng năm tỉnh ủy,ubnd tỉnh THỪA THIÊN HUẾ hoan hỉ,phấn khởi ngửa tay xin trung ương trợ cấp gần 25 % ngasa Thiện+Cao

    Trả lờiXóa
  5. Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải là chuyển đổi một cái tên mà phải là sự thay đổi về chất thực sự.lúc 18:06 15 tháng 9, 2014

    Về kiến nghị Bộ Chính trị kết luận công nhận Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2014, Tổng Bí thư cho rằng không khả thi. Vì các tiêu chí chưa đạt yêu cầu, quy mô đô thị cũng chưa rõ, nhất yêu cầu về thủ tục pháp luật đòi hỏi cao. Tổng Bí thư yêu cầu Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chỉ đạo chuẩn bị kỹ, sớm trình Trung ương về vấn đề này. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải là chuyển đổi một cái tên mà phải là sự thay đổi về chất thực sự.

    Trả lờiXóa
  6. Ông Thiện bày tỏ, mong mọi người hiểu rằng ông tham gia giải là vì công tác đối ngoại của địa phương. Mục đích tham gia giải của ông còn nhằm thúc đẩy các nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Banyan Tree tiếp tục đầu tư tại Thừa Thiên - Huế trong các giai đoạn còn lại của dự án theo số vốn đã đăng ký.
    Ông Thiện ơi, ông đang nói với ai đây?
    Phát biểu như vậy chỉ có trẻ con mới nghe được…

    Trả lờiXóa
  7. trẻ con nó cũng biết đúng sai đấy ,may ra chỉ có trẻ sơ sinh nó nghe vì nó biết gì đâu.tốt hơn thiện và nhóm đệ (quan chức+doanh nghiệp)thôi chơi ổ Huế vào Đà nẵng cho gần ,xúc tiến đầy cho họ tràn ra chảy qua đèo ra Lăng cô,được cả đôi đường

    Trả lờiXóa
  8. thừa thiên huế chỉ có bấy nhiêu bán bộ giổi như thiện ,may cho tỉnh nhà không thì biết bao giờ kêu được nhà đâu tư chiến lược tới huế,vì vậy 8 năm trời chỉ có 1 mình laguna chơi ở lăng cô buồn quá nênTHIỆN đi xúc...tiến ,các bác đừng hiểu lâm em đi chơi gôn ,à em đi thi GÔN với các tay cơ đến từ sinh,hồng,căm,lao,thai,với vài anh đại da việt ở t/p nhớn.đánh xong nhờ tài tiếp thị của B/T và O Anh Phương nên đã được 70%căn hộ liên kề tại khu phức hợp 5 sao LAGUNA..nghe đâu hội bất động sản V/N nhờ B/T làm tiếp thị.vậy tỉnh tôi buồn mất chất xám lấy ai bày vẽ để tĩnh sớm là thành phố trực thuộc TW

    Trả lờiXóa
  9. Lòng dân khi yên...khi còn dàn lãnh đạo do thằng ăn cướp dựng lên...

    Trả lờiXóa
  10. đẩy thuyền là dân LẬT thuyền cũng là dân Thiện ơi....
    đừng tưởng bè lũ Phong-Quảng điền khống chế đc hết rồi ưa làm chi thì làm,
    bài học mãn thúi rình còn đó tề......

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa