Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Hồ Xuân Mãn dối trá với cả chính mình


 

Trích bảng thành tích của AHLLVTND Hồ Xuân Mãn.

-“1964, 16 tuổi, giác ngộ cách mạng, thoát ly ra vùng giải phóng, tham gia vào lực lượng an ninh vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian này cùng với đơn vị bảo vệ an toàn Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, điển hình năm 1966, đã cùng đơn vị tiêu diệt gọn một tiểu đội biệt kích Mỹ ( 6 tên), bảo vệ an toàn hậu cứ”. Từ cuối năm 1964, được phân công đưa đón, trinh sát, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo về đồng bằng chỉ đạo phá ấp chiến lược.

 

Ông Hồ Xuân Mãn có cướp công? Hữu Thu viết trên báo ĐẠI ĐOÀN KẾT.

Ông Hồ Xuân Mãn, sinh năm 1949, quê ở thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; tham gia cách mạng khi 14 tuổi, đến năm 1967 thì thoát ly gia đình, trực tiếp cầm súng đánh giặc. Trong những năm chiến tranh, từ một chiến sĩ an ninh vũ trang tỉnh Thừa Thiên, ông làm Đội trưởng Trinh sát an ninh vũ trang Ban An ninh huyện Phong Điền. Từ năm 1973 cho đến ngày quê hương Thừa Thiên - Huế giải phóng (26-3-1975), ông Hồ Xuân Mãn là Trưởng ban An ninh kiêm Xã đội trưởng xã Phong An, huyện Phong Điền. Suốt thời gian 5 năm (1970 -1975) bám dân, bám đất và kề vai sát cánh cùng đồng chí, đồng đội, ông Hồ Xuân Mãn đã lập nhiều chiến công xuất sắc và góp phần tạo nên vành đai Sơn - An - Nguyên diệt Mỹ nổi tiếng.

Đọc thêm:

17 nhận xét:

  1. cái ông đứng bên cạnh là nghệ nhân thiêu tranh tên là Kinh chả dính dáng chi đến chuyện ông mãn cả.nên ông mãn giải trình tội của ông ấy

    Trả lờiXóa
  2. Trần Thạnh (Phò Ninh)lúc 21:43 8 tháng 6, 2014

    Tui là Trần Thạnh, người dân Phò Ninh…thời thiếu niên tui cùng học cùng chơi với 2 thằng bạn Hồ Mão, Dương Bê.
    Năm 1971 tui đi lính nghĩa quân ở làng, tui thương binh trận bị Hồ Xuân Mãn và Trần Văn Minh đánh mìn (sau này tui mới biết hắn ném lựu đạn).
    Hồ Mão cùng tuổi Tân Mão 1951 với tui, bỏ học năm 1967, lên rừng về đổi tên là Hồ Xuân Mãn, thêm 2 tuổi thành sinh năm 1949.
    Dương Bê tuổi Nhâm Thìn 1952 khai lui 1 tuổi thành 1953, sau giải phóng đổi tên thành Dương Tiến Anh.
    Mão gọi Bê bằng anh con dì…
    Mão đi du kích năm 1967, 16 tuổi là đúng…
    Các chi tiết Mãn khai trong bài này toàn đồ giả…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ra Dương Tiến Anh là Dương Bêlúc 22:04 8 tháng 6, 2014

      Đi cách mang về thằng mô cũng đổi tên hay...chỉ có việc làm là dỡ...

      Xóa
    2. Anh Thạnh nhớ có lộn không...hắn đi đầu năm 1968...hắn khai bây cho thêm chất anh hùng...

      Xóa
    3. Trần Thạnh (Phò Ninh)lúc 22:15 8 tháng 6, 2014

      Phán, Phòng, Phấn cùng lứa...

      Xóa
    4. Trần Văn Minh cũng khai thêm 2 tuổi...Trần Văn Minh tuổi Thìn nhưng khai 1950.

      Xóa
    5. Nói chung khai thêm để đi cách mạng là tốt...nhưng khai gian thời điểm tham gia để hưởng bảo hiểm xã hội là gian tham...không tốt.

      Xóa
  3. về trường trung cấp DU LỊCH ở vỹ dạ đón trưởng tôn cho anh chú phán nhé.chú nhớ nó rất giống anh ,kẻo chú nhầm

    Trả lờiXóa
  4. Một thằng Cu 13 tuổi đen điu ai giao cho làm việc này " Từ cuối năm 1964, được phân công đưa đón, trinh sát, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo về đồng bằng chỉ đạo phá ấp chiến lược.?
    Mà bảo vệ đồng chí nào vậy eng Mãn?

    Trả lờiXóa
  5. Hớ hênh quá...
    Toét loét toè loe ra hết Hồ Xuân Mãn ôi...

    Trả lờiXóa
  6. "Trong những năm chiến tranh, từ một chiến sĩ an ninh vũ trang tỉnh Thừa Thiên, ông làm Đội trưởng Trinh sát an ninh vũ trang Ban An ninh huyện Phong Điền."
    Nầy ông Mãn...cũng năm tháng đó, Chú Họ của ông là Bác Hồ Nghĩa làm Trưởng ban An Ninh huyện Phong Điền...lại không biết ông làm cái chức Đội trưởng này...?

    Trả lờiXóa
  7. bí thư 2 nhiệm kỳ,AHLLVT,tấm gương tiêu biểu học tập... nhục

    Trả lờiXóa
  8. HXM, Trần Xuân Giá, Phạm Quý Ngọ...
    Có tội là ĐAU

    Trả lờiXóa
  9. Hữu Thu ba toáclúc 18:16 9 tháng 6, 2014

    Hữu Thu viết bậy, Mãn đã gian, có bảng thành tích trong tay mà viết cũng sai...làm cho những điều dối trá mâu thuẩn nhau...làm cho những điều dối trá nhân đôi.

    Trả lờiXóa
  10. Không biết thì đừng có bình loạn.

    Trả lờiXóa
  11. 1964 đi cách mạng đến 1974 mới vô Đảng...không dính lí lịch cũng dính đạo đức...
    mãn dính cả hai

    Trả lờiXóa
  12. Cũng là thành tích của ông Mãn sao mà đá nhau tùm lum thế này...
    Cha ông dạy rồi:
    Khôn ngoan chẳng qua thật thà
    Ăn gian nói dối, lộ là đương nhiên...

    Trả lờiXóa