Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

VẪN ĐANG LÀ ĐẢNG VIÊN & AHLLVTND HỖ XUÂN MÃN ?

A. Những ý kiến rất cũ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện nói:

06/03/2013 08:12 (GMT + 7)


TT - Ngày 5-3, sau khi báo Tuổi Trẻ thông tin về việc các cựu chiến binh gửi đơn đến Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khiếu nại ông Hồ Xuân Mãn - AHLLVTND, nguyên bí thư Tỉnh ủy - khai man thành tích để nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, cho biết: “Tôi nhận đơn này hôm 29 tết (ngày 9-2), gửi thẳng cho tôi.

Còn đơn gửi cho Thường vụ Tỉnh ủy thì đồng chí phó bí thư thường trực nói chưa nhận được. Chúng tôi có kiểm tra lại ở văn phòng nhưng cũng không thấy. Sau khi tôi nhận đơn, các đồng chí trong thường trực và thường vụ có trách nhiệm liên quan đã hội ý và hiện đang tập trung chỉ đạo giải quyết vụ việc này theo quy định của pháp luật. Cụ thể là giao cho Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy rà soát lại toàn bộ sự việc và tham mưu cho thường vụ để giải quyết. Khi nào giải quyết xong sẽ thông tin cho những người có đơn khiếu nại và cho báo chí theo quy định”.

"Phải đợi kiểm tra lại những tài liệu liên quan đến bộ hồ sơ của ông Hồ Xuân Mãn mới trả lời được. Có thể thời gian ngắn nhưng thành tích nhiều, cũng có thể thời gian dài mà thành tích ít. Như tôi nói, phải đợi kiểm tra"

Giao cho Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xem xét

Theo ông Nguyễn Ngọc Thiện, Tỉnh ủy đang giao Ủy ban kiểm tra xem xét, nghiên cứu đơn, rồi tiến hành gặp những người có ký tên trong đơn để trao đổi, sau này sẽ có cuộc làm việc với ông Hồ Xuân Mãn và nhiều người khác nữa.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện cũng khẳng định quy trình xây dựng bộ hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu anh hùng của ông Mãn được thực hiện chặt chẽ và đầy đủ theo các quy định. “Nếu quy trình không đầy đủ thì cấp trên cũng sẽ không thẩm định đâu. Thường vụ Tỉnh ủy không phải là cấp quyết định cuối cùng. Cấp quyết định cuối cùng là Chủ tịch nước. Dưới Chủ tịch nước có Hội đồng thi đua - khen thưởng trung ương, rồi phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4. Dưới nữa thì có huyện, văn phòng (tỉnh ủy), thường vụ (tỉnh ủy)” - ông Thiện nhấn mạnh.
Trả lời câu hỏi Thường vụ Tỉnh ủy dựa trên cơ sở nào để có ý kiến chấp thuận hồ sơ, ông Thiện nói: “Thường vụ phải dựa trên tất cả hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định. Trên cơ sở thẩm tra các quy trình đầy đủ thì thường vụ mới thông qua. Tuy nhiên, bây giờ phải kiểm tra lại toàn bộ. Sau khi có kết luận sẽ trả lời. Quan điểm của thường vụ sẽ giải quyết thấu đáo và trả lời thấu đáo, những gì thuộc thẩm quyền của thường vụ”.

Quan trọng là người khai

Trong một diễn biến liên quan, Ông Trần Thanh Bình phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết bộ hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ông Hồ Xuân Mãn là do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì lập, bởi thành tích này vào thời kỳ ông Mãn tham gia du kích và làm xã đội trưởng, thuộc quản lý của quân sự địa phương.
Trao đổi về vấn đề này, đại tá Đặng Ngọc Nghĩa - nguyên là chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005-2011 (hiện là phó tham mưu trưởng Quân khu 4) - nói: “Tôi không ký vào hồ sơ đề nghị phong anh hùng của ông Hồ Xuân Mãn. Có thể tôi ký tờ trình thôi, tờ trình gửi Quân khu 4 đề nghị phong anh hùng, còn bản khai (thành tích) thì tôi không biết. Tờ trình này là theo ý kiến của Thường vụ Tỉnh ủy. Còn quyền quyết là của Quân khu 4, Bộ Quốc phòng và của Nhà nước. Mà bản khai thành tích thì quan trọng là người khai thôi. Người ký chỉ ký xác nhận nội dung đó chứ đâu sống cùng thời với họ mà biết”.
Theo ông Nghĩa, lúc đó đề nghị phong tặng cho ba người, ngoài ông Mãn còn có ông Vũ Thắng (nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Trị Thiên) và ông Huỳnh An (trung đoàn trưởng trung đoàn 6), nhưng chỉ mình ông Mãn được phong. Giai đoạn xét tặng anh hùng (cho ông Mãn) thì cả tỉnh Thừa Thiên Huế đều biết. Quá trình đề nghị xét gần một năm nhưng không ai có ý kiến gì cả, trong thường vụ lại nhất trí cao.
Theo thượng tá Nguyễn Văn Lương - nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền giai đoạn 1995, ông là người ký vào hồ sơ đề nghị xét thưởng danh hiệu anh hùng của ông Mãn, sau khi xem xét hồ sơ cán bộ, hồ sơ Đảng, bản báo cáo thành tích và giấy chứng nhận các huy chương, huân chương, danh hiệu dũng sĩ... “Hồ sơ này từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chuyển về. Tôi cũng đã ký nhiều hồ sơ đề nghị xét thưởng danh hiệu anh hùng, trong đó có nhiều người ở huyện Phong Điền” - ông Lương nói.

Ông Hồ Xuân Mãn nói:

“Khó thể nặn ra được”
Chiều 5-3, phóng viên Tuổi Trẻ tại Hà Nội đã liên lạc với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế. Ông Mãn cho biết hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội và cho hay nếu ông ở nhà (tại Huế) thì sẽ mời phóng viên qua nhà để “mang bộ hồ sơ ra chứng minh”.
Ông Hồ Xuân Mãn cho rằng vì đơn khiếu nại gửi Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thì để Thường vụ Tỉnh ủy trả lời là khách quan nhất. “Mình sống có tổ chức, cứ để tổ chức làm việc. Một là có thành tích không, hai là nếu có thành tích thì chứng minh như thế nào, có hiện vật không, có giấy tờ gì không, có bằng khen hay danh hiệu dũng sĩ thế nào, huân chương thì chứng minh có bao nhiêu huân chương và loại gì, chiến sĩ thi đua phải chứng minh là chiến sĩ thi đua” - ông Mãn nói.
Cũng theo ông Mãn, hồ sơ phong tặng danh hiệu anh hùng đã làm 4-5 năm nay rồi, theo luật là phải công bố trên báo, làm từ cơ sở làm lên, phải qua cấp quản lý cán bộ, qua hội đồng thi đua khen thưởng. “Từ cái đó tập thể suy tôn, chứ mình không thể nặn ra được”.
Trong bản báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng, ông Hồ Xuân Mãn khai sau 11 năm chiến đấu (1964-1975), được tặng hai Huân chương Chiến công (hạng nhất và hạng ba), ba Huân chương Giải phóng, một Huân chương Kháng chiến hạng nhì, hai danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp quân khu và một danh hiệu toàn miền Nam, 33 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, ngụy, xe cơ giới...
Cùng ngày, một phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương cho biết cá nhân ông chưa nhận được đơn khiếu nại mà chỉ biết một số thông tin qua báo chí. Vị phó chủ nhiệm này giải thích: “Đây là thắc mắc về vấn đề phong danh hiệu nên có thể sự việc sẽ được chuyển đến Bộ Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng trung ương”.
Phóng viên báo Tuổi Trẻ đã liên lạc với lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng trung ương nhưng chưa nhận được trả lời.
V.V.THÀNH - NG.LINH

B. Kết quả vẫn chưa đến đâu...


Đảng viên Võ Sĩ Đài
65 tuổi Đảng, nguyên huyện đội trưởng A.LƯỚI những năm đầu tổ chức xây dựng lực lượng võ trang để đánh Mỹ, nguyên huyện đội trưởng PHONG ĐIỀN thời chống Mỹ.
Hiện ở tại làng Thế Chí Tây, xã Điền Hòa, huyện PHONG ĐIỀN,
Điện thoại: 01645697009
Trên cơ sở đã có kết luận của tổ chức Đảng

Đề nghi:

Thứ nhất:

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Đảng và nhà nước nhanh chóng vào trực tiếp chỉ đạo Tỉnh ủy và Chính quyền Thừa thiên Huế nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ tinh thần nội dung của Ban bí thư đối với việc thu hồi danh hiệu, hiện vật,tiền thưởng mà Đảng và nhà nước đã trao nhầm cho ông Hồ Xuân Mãn.
Phải công khai minh bạch tinh thần nội dung Quyết định của đảng và Nhà nước về việc hủy bỏ danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà đã phong tặng nhầm cho ông Hồ Xuân Mãn, công bố rõ hành vi gian trá của ông Hồ Xuân Mãn trong bịa đặt, khai man, cướp công đồng đội để chạy danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là hanh vi xấu xa cần phải mạnh mẽ lên án trong sinh hoạt Đảng, Chính quyền, Mặt trân đoàn thể trong tỉnh THỪA THIÊN HUẾ. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh THỪA THIÊN HUẾ phải loan tải và có thái độ phê phán hành trạng gian trá của ông Hồ Xuân Mãn nhằm chống tệ nạn gian trá trong bệnh chạy danh hiệu, bệnh chạy thành tích .

Thứ hai:

Ủy ban kiểm tra trung ương sớm vào THỪA THIÊN HUẾ để chủ trì thực hiện triệu tập các tập thể, các cá nhân liên quan trong quá trình bàn định, lập hồ sơ, ký xác nhận thành tích gian trá của ông Hồ Xuân Mãn nhằm làm rõ trắng đen, động cơ, trách nhiệm của tập thể, của cá nhân trong vụ việc gian trá thành tích của ông Hồ Xuân Mãn.

Thứ ba:

Ông Hồ Xuân Mãn là một trong ba bí thư tỉnh ủy trong cả nước được TRUNG ƯƠNG tuyên dương, tặng thưởng là tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH trong khi thực chất ông Hồ Xuân Mãn đích thị là một phần tử hủ bại chất chứa dẫy đầy hành vi tệ lậu, bỉ ổi, đê tiện...
Kính đề nghị Bộ chính trị, ban bí thư sớm quyết định hủy bỏ tấm gương mà Đảng đã tuyên phong cho ông Hồ Xuân Mãn, tiếp tục để vậy chỉ làm trò hề cho thiên hạ đàm tiếu.

Thứ tư:

Việc ông Hồ Xuân Mãn cố tình gian trá, bịa đặt, khai man thành tích, cướp công đồng đội để chạy danh hiệu anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân là hành vi vi phạm qui định của đảng và pháp luật nhà nước nên cần phải xử lý theo Kỷ luật ĐẢNG và pháp luật Nhà nước hiện hành.

Thứ năm:

Ông Hồ xuân Mãn là một phần tử không rõ ràng về Đảng tịch, đề nghị Bộ chính trị, ban bí thư làm rõ.

Thứ sáu:

Cuối năm 2013 đầu năm 2014 ông Hồ xuân Mãn khai mắc bệnh hiểm nghèo để trốn tránh việc xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý sại phạm theo pháp luật nhà nước.
Kính đề nghị Bộ chính trị, ban bí thư cho làm rõ vụ viêc này minh bạch, công khai nhằm xóa đi tệ tù mù chạy bệnh để dối DÂN lừa Đảng của một số quan chức nắm quyền thế trong các cơ quan ĐẢNG và NHÀ NƯỚC. ông Hồ Xuân Mãn dù bệnh thật, dù chết cũng kính đề nghị Bộ chính trị, ban bí thư công bố kỷ luật nghiêm túc, rõ ràng để giáo dục chung toàn ĐẢNG; 
Sự thật từ ngày 02 tháng 01 năm 2014 đến nay CCB chúng tôi thấy ông Hồ Xuân Mãn vẫn đi đây đi đó ăn nhậu rượu bia, vẫn sập cu, bẫy gà bình thường, vẫn đi săn thú hoang dã, đi đánh quần vợt, cầu lông, vẫn đàng hoàng ngồi ghế danh dự khai mạc festival 2014 như những người xứng đáng.
Vì thanh danh của đảng Cộng sản Việt Nam, CCB chúng tôi Kính đề nghị Bộ chính trị; ban bí thư xử lý dứt điểm "vụ gian trá chính trị của ông Hồ Xuân Mãn".

Võ Sĩ Đài

31 nhận xét:

  1. Nì...Đồng chí Trần Thanh Bình ơi...cái đơn anh tìm không thấy ai đó đã lật đật đêm qua nhà Đ/C Hồ Xuân Mãn rồi, là trách nhiệm của anh đấy, anh phải yêu cầu Văn Phòng kiểm tra làm rõ...lúc 12:04 6 tháng 5, 2014

    Bí thư tỉnh ủy nói "Còn đơn gửi cho Thường vụ Tỉnh ủy thì đồng chí phó bí thư thường trực nói chưa nhận được. Chúng tôi có kiểm tra lại ở văn phòng nhưng cũng không thấy."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thế mà nghe đươc anh Bình nhỉ?lúc 18:03 6 tháng 5, 2014

      Anh Bình ơi...đừng đổ vấy cho Văn phòng mà tội...cha bọn tui cũng không dám ém cái đơn như bom tấn này...

      Xóa
  2. Công tác văn phòng thời nay còn để mất công văn đến, đơn thư thì bao giờ cũng gửi bằng IMs phải có người kí nhận mà để thất lạc...nói thế mà nghe được anh Bình hỉ ?
    Phải chăng gian dối là căn bệnh trầm kha, anh Bình nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  3. một con người không biết liêm sỹ như ông mãn thì việc gì không làm bệnh gì đâu vẫn bia rượi vẫn chỉ đạo. buồn cười nên công bằng với mọi người đừng để vì chuyện nhỏ thành lớn xói mòn lòng tin của dân

    Trả lờiXóa
  4. Thơ Nguyễn Khoa Điềmlúc 20:12 6 tháng 5, 2014

    SỰ TẦM THƯỜNG
    Bây giờ ta có thể bầu bạn với sự tầm thường
    Vợ chồng sớm chiều treo mình lên cái đinh mắc màn
    Bàn chuyện chạy chọt
    Những đứa trẻ phải vào được lớp một
    Đừng gieo vào đầu con những mơ ước xa xôi
    Mơ ước nào cũng có giá.
    Đôi người nhắc nhở rằng
    Không phải độc lập tự do cao quý hơn tất cả
    Mà chính là nhẫn nhục để ổn định.
    Đức Phật từ bi
    Xin người đừng mắng tôi
    Khi tôi nói lắm kẻ muốn ngài ngậm miệng ăn tiền
    Với tờ giấy bạc trên miệng.
    Sự tầm thường thật kín kẽ
    Mặc những tấm áo đúng thời tiết
    Tụ tập trên các diễn đàn
    Nói lời rỗng
    Đồng phục các cuộc thảo luận đại sự
    Luôn luôn tìm một mặt bằng để ngả lưng
    Chúng ta có đủ mọi phong trào, các cuộc họp liên miên
    Để chỉ nhõn sắm ra sự tầm thường
    Tai quái.
    Chúng ta coi sự sáng tạo là đáng sợ
    Chúng ta ghét bọn “chơi trội”
    Cứ bày ra chuyện đâu đâu
    Họ đâu biết tiếng “ keng” của sự cụng ly
    Nói nhiều hơn tất cả !
    Bây giờ các bí thư sẽ chạy ra đường
    - Thay vì bước vào phòng họp –
    Để xua cán bộ làm việc.
    Bây giờ các nàng ca-ve học nói lời lịch sự
    Để tham gia nhóm lợi ích.
    Các bậc lão thành đang ngủ trong phòng máy lạnh,
    Nhường chỗ cho sự tầm thường lên ngôi …
    Đôi khi tôi tin rằng chúng ta thua cỏ
    Vì cỏ có thể lụi đi để sống lại
    Tốt tươi hơn
    Mãnh liệt hơn
    Trong khi sự tầm thường đóng bộ áo
    Tang chế, nhạt nhòa
    Cúi đầu
    Đi sau cái chết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thơ ni đăng ở mô hè, có ai dám bắt nguyên UV BCT không?

      Xóa
  5. Thế là các bác CCB quyết tâm đấu đến cùng. Âu cũng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Hội ở trên nó bao che và dập vụ này thôi.

    Trả lờiXóa
  6. còn lâu nhé con cháu ,phe nhóm tớ vẫn khỏe, tớ vẫn khỏe.vẫn đúng theo quy hoạch tớ chỉ đạo.

    Trả lờiXóa
  7. Anh hùng HXM mô, ra đánh tề!
    Ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển cho biết, Trung Quốc đã đưa đến hiện trường 80 tàu các loại tham gia bảo vệ, phục vụ hoạt động giàn khoan HD 981, trong đó có 7 tàu quân sự đã nắm và ghi rõ số hiệu 2 tàu, tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tấn công nhanh 733 cùng các tàu hải giám, hải cảnh, ngư chính, tàu cá, tàu phục vụ khác.
    Hành động của Trung Quốc trên thực địa, khi các tàu của Việt Nam ra tiến hành kiểm tra, ngăn chặn hoạt động trái phép của giàn khoan, tàu Trung Quốc, với sự hỗ trợ của máy bay, đâm thẳng vào tàu Việt Nam, dùng vòi rồng công suất lớn nhắm thẳng vào tàu Việt Nam, khiến tàu bị hư hỏng thiết bị, gây thương tích cho các kiểm ngư viên.
    8 giờ 10 phút ngày 3/5, tàu hải cảnh 044 đã chủ động đâm thẳng vào mạn phải tàu cảnh sát biển 4033, cách vị trí giàn khoan khoảng 10 hải lý, làm hư hỏng máy phải và trang thiết bị, rách 1 vết dài 3m rộng 1m.
    8 giờ 3 phút ngày 4/5, tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm thẳng vào tàu CSB 2012, do tàu 2012 tăng tốc vòng tránh nên vết đâm rộng 1m.
    Ngoài các tàu cảnh sát biển bị các tàu Trung Quốc chủ động đâm vào, Trung Quốc còn chủ động đâm, bắn nước vào hàng loạt tàu của Việt Nam, làm hư hỏng và bị thương một số kiểm ngư viên.
    Đến 12 giờ hôm nay, tàu hải cảnh 2411 đâm thẳng vào cảnh sát biển 8003, trong lúc đó, 1 máy bay số 8321 bay độ cao thấp ngay trên tàu 803 trực tiếp uy hiếp các tàu của Việt Nam.
    Các tàu của Trung Quốc được trang bị vũ khí, đều được mở bạt ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao bất cứ lúc nào, gây căng thẳng hết sức trên thực địa.
    VN cho kẹo cũng ko dám đánh, vì đánh thì tài sản, con cháu mấy ông tan hết à????
    To mồm cho vui thôi, để rồi xem, mà đánh dân chừ cũng chẳng ai ngu mà theo.

    Trả lờiXóa
  8. Đi làm AHLLVTND tề...

    Trả lờiXóa
  9. Nhục như con cá nục

    Trả lờiXóa
  10. Không chỉ vậy, còn thắng lớn xì tẩylúc 12:17 8 tháng 5, 2014

    Sự thật từ ngày 02 tháng 01 năm 2014 đến nay CCB chúng tôi thấy ông Hồ Xuân Mãn vẫn đi đây đi đó ăn nhậu rượu bia, vẫn sập cu, bẫy gà bình thường, vẫn đi săn thú hoang dã, đi đánh quần vợt, cầu lông, vẫn đàng hoàng ngồi ghế danh dự khai mạc festival 2014 như những người xứng đáng.

    Trả lờiXóa
  11. Không thấy trơ trẽn...lúc 12:24 8 tháng 5, 2014

    Khách Trung ương, khách dịa phương hỏi thăm sức khoẻ Mãn
    Mãn trả lời bằng Tiếng Anh:
    - gút, very gút...bị gút...

    Trả lờiXóa
  12. Chỉ vẫn là loại nhai lại; không có gì mới.

    Trả lờiXóa
  13. h.ết ngày dài lại đêm thâu ,ta vẫn AHLLVT,vi còn chú thiện ,chú bình và nhiều chú nữa là em ta,ngày xưa cho ta tiền ta cho chức hầu hạ ta che chắn ta ,ta cho chức,cho nên việc làm 1 giờ các chú sẽ nghiên cứu 1 năm tổng hợp 2 năm chỉ đạo họp ...xong 2 nhiện kỳ sẽ chỉ đạo dứt điểm ha.ha.

    Trả lờiXóa
  14. Huế nghèo vì người Huế sống không thực tế. Tôi là người gốc Huế, ba mẹ tôi cũng như phần đông những người Huế khác, thường hay rất tự hào về nguồn gốc vua chúa của mình. Họ thường hay liên tưởng đến thời kỳ vàng son khi xưa mà không quan tâm đến hiện tại. Họ thường chê bai những công việc lao động chân tay mà họ cho là không cao quý. Họ thà là không làm còn hơn là làm những việc đó, thà là ăn ít nhưng mà ngon còn hơn là ăn nhiều mà dở mặc dù vẫn đủ chất dinh dưỡng. Là người Huế thì hầu như ai cũng vậy, nhìn bên ngoài thì ăn mặc bảnh bao nhưng nhiều khi trong bụng không có 1 hột cơm. Họ sống không thực tế. Nếu muốn Huế giàu thì trước tiên phải thay đổi quan niệm sống. sau đó mới tính đến các chuyện khác.

    Trả lờiXóa
  15. thiện đang khoa tay điệu tuồng gì vậy .chỉ đạo thật đi xem nào.mà có biết cóc gì mà chỉ với đạo.giỏi lắm là đọc thơ nghe mấy ẻm ca hát hãy thực sự lao vào công việc đi anh thiện để sử sách còn ghi điều tốt

    Trả lờiXóa
  16. Nguyễn Quang Hà - d đ: 0982590414lúc 01:24 22 tháng 5, 2014

    NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ ĐANG NÔN NÓNG MONG CHỜ

    nhà văn Nguyễn Quang Hà

    Đến Thừa Thiên Huế mấy tháng nay,dẫu ngồi trong quán cà-phê hay ngồi trong những đám kỵ giỗ,nơi nào túm tụm năm ba người đều xôn xao chuyên Hồ Xuân Mãn khai gian thanh tích để được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.Trên miệng mọi người đều bật ra một câu nhân xét:"Hư hỏng quá,tham lam đến thế là cùng.Dây thần kinh xấu hỗ của hắn bị liệt từ bao giờ không biết".
    Số là Hồ Xuân Mãn nguyên là ủy viên trung ương Đảng,nguyên bí thư tỉnh ủy 2 nhiệm kỳ.Nghe dư luận nói rằng Hồ Xuân Mãn vì đầu óc quá tham lam quyền chức nên đã âm thầm làm báo cáo thành tích xin phong tăng anh hùng lực lượng vũ trang để âm mưu trở thành bộ chính trị,làm trưởng ban kiểm tra đảng của trung ương.
    Khi bà Nguyễn Thị Doan,phó chủ tịch nước về Huế trao danh hiệu AHLLVT cho Hồ Xuân Mãn,nhân dân đều rộ lên một yêu cầu công bố thành tích của Hồ Xuân Mãn để nhân dân học tập.Song bản thành tích bị dấu kín,đến nỗi câu lạc bộ Phú Xuân (câu lạc bộ của quan chức từ phó giám đốc trở lên đã về hưu) mấy lần đề nghị thường vụ tỉnh ủy cho xem bản thành tích của Hồ Xuân Mãn,nhưng không được thường vụ tỉnh ủy trả lời.
    Dò dẫm thông tin mới biết Hồ Xuân Mãn làm xong bản thành tích không đưa về cơ sở xã xác minh,mà đưa tới huyện yêu cầu xác minh,người ký xác minh không được đọc và ký xong rồi,giấy xác minh được đem đi ngay,hoàn toàn không có bản lưu để lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Quang Hà - d đ: 0982590414lúc 01:44 22 tháng 5, 2014

      (tt)
      Hồ Xuân Mãn nhận danh hiệu AHLLVT vào tháng 8 năm 2010,vậy mà mãi tới cuối năm 2013 anh em cựu chiến binh Phong Điền,những người hoạt động cùng thời với Hồ Xuân Mãn mới bí mật lấy được bản khai thành tích của Hồ Xuân Mãn.Có bản thành tích ấy trong tay thì hỡi ôi,17 thành tích Mãn khai thì 8 thành tích Mãn đã cướp công của đòng đội,7 thành tích khai khống.Chỉ có 2 thành tích Mãn tham gia chiến đấu,song một trận tiêu diệt được ác ôn Hoàng Sớm,thì làm chết 7 người dân trong đó có 2 cơ sở của ta và 2 cháu nhỏ.Trận ấy huyện Phong Điền đánh giá là một trận thất bại.Cứ chẻ hoe 17 thành tích ấy ra sự thật,Mãn làm sao mà trở thành anh hùng,mà Mãn đã mang một tội lớn,đó là tham nhũng máu xương của đồng đội.
      Đúng là thành tích của Hồ Xuân Mãn bị vỡ lở,cũng là lúc Hồ Xuân Mãn đã chuẩn bị xong một khuôn viên đất rất đẹp bên đầu cầu An Lỗ ngay sát bên đường quốc lộ số 1 để xây dựng tượng đài cho mình và đặt tên đường phố cho mình.Đến tận lúc này kế hoạch làm tượng đài của Hồ Xuân Mãn mới dừng lại.

      (còn tiếp)

      Xóa
    2. Nguyễn Quang Hà - d đ: 0982590414lúc 01:59 22 tháng 5, 2014

      (tt)
      Không để Hồ Xuân Mãn làm nhục máu xương của đồng đội ngay chính quê hương mình,đúng ngày 27-7-2013 gần 200 cựu chiến binh đã kéo nhau ra nghĩa trang liệt sĩ HƯƠNG ĐIỀN,thắp hương cho từng ngôi mộ,đứng trước tháp Tổ quốc ghi công,anh em đã hứa với đồng đội: " Chúng tôi không để Hồ Xuân Mãn đạp lên máu xương đồng đội,mong các anh giúp chúng tôi để chúng tôi làm trọn vẹn nguyện ước này".
      Ở nghĩa trang về,anh em cựu chiến binh Phong Điền đã gửi kiến nghị lên ban kiểm tra trung ương Đảng.Thấy kiến nghị của anh em có lý,lại đúng trong thời điểm nghị quyết 4 của Trung ương ra đời với nội dung chống tham ô,tham nhũng.Ba lần đoàn kiểm tra trung ương đã về Huế rồi về Phong Điền gặp những nhân chứng ký trong đơn đề nghi xem xét lại danh hiệu AHLLVT của Hồ Xuaanm Mãn.

      Xóa
    3. Nguyễn Quang Hà - d đ: 0982590414lúc 02:12 22 tháng 5, 2014

      (tt)
      Kiến nghị của anh em cựu chiến binh rất rõ ràng:"Vì sự trong sáng của ĐẢNG,chúng tôi không để Hồ Xuân Mãn dối dân,lừa đảng.Vì danh giá,phẩm chất của người AHLLVTND,chúng tôi không thể để Hồ Xuân Mãn làm ô danh những người anh hùng.Vì máu xương những người đac ngã xuống,chúng tôi yêu cầu ban kiểm tra đảng làm rõ lòng tham lam xấu xa của Hồ Xuân Mãn".
      Vì lẽ phải,ban kiểm tra đảng đã thẩm tra kỹ càng và ngày 18.12.2013 ban bí thư trung ương đảng đã ra quyết định số 6963 với nội dung truất anh hùng LLVTND của Hồ Xuân Mãn và thu hồi những hiện vật mà Hồ Xuân Mãn đã được trao cho khi nhận danh hiệu anh hùng LLVTND.

      Xóa
    4. Nguyễn Quang Hà - d đ: 0982590414lúc 02:21 22 tháng 5, 2014

      (tt)
      Ngày 02.01.2014,đồng chí Lê Hồng Liêm,phó ban kiểm tra trung ương ĐẢNG đã về làm việc với thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế với nội dung truất danh hiệu ahllvtnd của Hồ Xuân Mãn.Sau đó đoàn kiểm tra làm việc với cựu chiến binh Phong Điền,báo cho anh em cựu chiến binh biết và cho xem quyết định của ban bí thư truất danh hiệu ahllvtnh của Hồ Xuân Mãn và hứa sau tết tức sau mùa xuân 2014 sẽ về Thừa Thiên Huế thực hiện các thủ tục,phần việc truất anh hùng này.

      (còn tiếp)

      Xóa
    5. Nguyễn Quang Hà - d đ: 0982590414lúc 17:38 24 tháng 5, 2014

      (tt)
      Vậy mà đến giờ,dân Thừa Thiên Huế đang nóng lòng chờ đợi chính phủ,người ra quyết định tặng danh hiệu ahllvtnd cho Hồ Xuân Mãn sẽ ra quyết định truất đi danh hiệu anh hùng của Hồ Xuân Mãn và thu hồi những hiên vật Hồ Xuân Mãn đã được nhận khi được phong tặng danh hiệu anh hùng,không hiểu vì sao chính phủ chưa thực hiện công việc mang tính thiêng liêng này.

      Xóa
    6. Nguyễn Quang Hà - d đ: 0982590414lúc 17:53 24 tháng 5, 2014

      (tt)
      Có lẽ cho rằng Mãn đang bị bênh nặng chăng?Yêu cầu ban kiểm tra đảng phải cho xem xét lại.Vì thực tế hằng ngày Hồ Xuân Mãn vẫn rất khỏe,Mãn thường tổ chức những cuộc đi xe mui trần cùng một số cánh hẩu của Hồ Xuân Mãn lên núi lên rừng đi săn rồi về lu bù nhậu nhẹt cùng nhau.Hồ Xuân Mãn vẫn đến những đám cưới của con cái bạn bè,có đám cưới Mãn lên sân khấu của hôn trường để hát tới ba bài liền.Nhà Mãn có ca-mê-ra ở cổng,để trong nhà Mãn nhìn để biết ai tới nhà và Mãn chọn người để gặp và thường xuyên quần tụ bọn cùng cánh bù khú với nhau.Vậy thì làm sao Mãn bệnh nặng.Bà con xung quanh lối phố với Mãn thấy Mãn rất tráng kiện kia mà.

      Xóa
    7. Nguyễn Quang Hà - d đ: 0982590414lúc 18:00 24 tháng 5, 2014

      (tt)
      Xin hãy đừng bỏ quên lời ngạo mạn của chính Hồ Xuân Mãn với đồng đội xưa của mình:"mười năm nữa tau trả thù cũng chưa muộn.Bọn bay cứ liệu hồn".Và trong cái máy di động cầm tay của đồng đội Mãn ngay xưa có lời nhắn đe dọa:"tau sẽ giết mi".Ai cũng hỏi: Mãn sẽ làm gì đây?.Sự hùng hổ ấy chứng tỏ Hồ Xuân Mãn không bệnh trạng gì !

      Xóa
    8. Nguyễn Quang Hà - d đ: 0982590414lúc 18:12 24 tháng 5, 2014

      (tt)
      Hiện tại một dư luận đang rất xôn xao ở Huế,đó là:"Hồ Xuân Mãn chưa hề được kết nạp đảng",đây cũng là điều các cựu chiến binh Phong Điền yêu cầu ban kiểm tra đảng làm rõ.
      Việc xác định 17 thành tích của Hồ Xuân Mãn đã rõ ràng ; 8 thành tích cướp công đồng đội,7 thành tích khai khống,đề nghị ban kiểm tra đảng đôn đốc chính phủ ra ngay quyết định truất danh hiệu anh hùng llvtnd của Hồ Xuân Mãn đi.Nếu vì lý do gì kéo dài thế xin cho anh em cựu chiến bính biết.
      Vâng.Dân Thừa Thiên Huế đang rất nóng lòng chờ đợi quyết định này.Hàng thánh dân vẫn thấy Hồ Xuân Mãn đi nhận tiền anh hùng thì không thể chịu đựng được.
      Huế 20.5.2014 Nguyễn Quang Hà
      d đ : 0982590414

      Xóa
  17. Đúng là không ai suy diễn giỏi bằng Nguyễn Quang Hà. Căn cứ vào đâu mà phịa chuyện để trở thành Bộ chính trị, làm Trưởng ban kiểm tra Đảng của trung ương?
    Nghe dư luận ư? Anh là nhà văn, nhà báo thì có quyền điều tra cho ra sự thật, sao lại đi nghe dư luận. Chính vì nghe như vậy nên đã viết bậy.

    Trả lờiXóa
  18. báo chí lề phải có tính đảng CS nghiêm túc phản ánh chuyện hủ bại của tay hồ xuân mãn không hiếm.
    dư luận mà nhà văn Quang Hà dẫn ở đây là dư luận của quần chúng trọng lẽ phải,quần chúng cách mạng,là cựu chiến binh VIỆT CỘNG nên chi miễn bàn về tính trung thực,độ xác tín về thông tin.Ngay bản khai thành tích của hồ xuân mãn được cất dấu tuyệt kín cũng bị dư luân phanh phui.
    eng mô đó nõ phải con người trung thực xin miễn thưa thốt!

    Trả lờiXóa
  19. Trăm nghe không bằng một thấy, người đọc chỉ cần Quang Hà post cái Quyết định số 6963 ngày 18/12/2013 của Ban Bí thư thì rỏ Quang Hà đã lừa dối bạn đọc đến cở nào. Xin khẳng định là chẳng có Quyết định nào bằng giấy trắng mực đen của Ban bí thư cả, phịa vừa vừa thôi, nhà văn Nguyễn Quang Hà. Tàu phịa, thêm Quang Hà phịa, ai mà chịu thấu!

    Trả lờiXóa
  20. Thật vậy hả?
    Hèn gì mà không thấy thu hồi thu hiếc gì hết.
    Đúng là chúng ta bị Quang Hà lừa.
    Ha, Ha. Ha!

    Trả lờiXóa