Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

“Anh hùng khai man” và nỗi buồn huynh đệ!

Bùi Hoàng Tám
(Dân trí) - Thế là vụ “người anh hùng khai man”, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Mãn đã đến hồi… mãn cuộc. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý đề nghị Nhà nước hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã trao cho ông Mãn.


Lý do ông Mãn bị kỉ luật là bởi khai gian có… 15 thành tích trên tổng số 17 thành tích mà ông Mãn khai để nhận danh hiệu anh hùng. Song buồn thay là ngay cả trong số 2 thành tích thực sự đó thì lại có một thành tích gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề mà cụ thể là “diệt địch nhưng diệt nhầm luôn nhiều người của ta”.
Có thể nói, hành động gian dối tới gần 90% thành tích của ông Mãn không chỉ hết sức nghiêm trọng bởi sự việc này đã bộc lộ rất rõ bản chất dối trá của người từng đứng đầu một địa phương lớn của cả nước mà nó còn như một sự “phỉ báng” danh hiệu cao quý mà Tổ quốc chỉ dành cho những người con ưu tú nhất của mình. Đó là những cá nhân có “thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức, phẩm chất cách mạng”.
Từ năm 1946 đến năm 1952, suốt chiều dài 7 năm của cuộc kháng chiến kiến quốc oanh liệt, chỉ có bảy cá nhân đầu tiên được tặng danh hiệu Anh hùng, trong đó 4 Anh hùng Quân đội: Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, La Văn CầuCù Chính Lan và 3 Anh hùng Lao động: Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.
Trong khi đó, nếu xét sòng phẳng, ông Hồ Xuân Mãn chỉ có một thành tích không được đánh giá là xuất sắc lại được phong danh hiệu cao quý này là một điều hổ thẹn.

Tuy nhiên, sự dối trá của ông Mãn thì đã rõ nhưng việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang không phải là đơn giản mà phải qua một qui trình rất chặt chẽ, với sự xác nhận của nhiều người, nhiều cấp đặc biệt là cấp cơ sở.
Vì thế, cùng với những hình thức kỉ luật ông Hồ Xuân Mãn, Ban bí thư cũng chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến việc xét danh hiệu AHLLVTND của ông Mãn.
Về pháp lý, chắc chắn sự việc sẽ được giải quyết triệt để. Song nghĩ về một chữ tình không thể không cảm thấy xót xa.
Để đi đến việc ông Mãn được công nhận là Anh hùng lực lượng vũ trang không phải là một ngày, một tuần mà hàng tháng, hàng năm. Cũng không phải một người biết mà nhiều người biết. Nhất là những người gần gũi với ông Mãn, trực tiếp ký xác nhận cho ông Mãn.
Hình như tất cả trong số họ không ai can ngăn người thủ trưởng, người đồng chí của mình. Thậm chí, chắc chắn trong đó không ít kẻ còn a dua, nịnh nọt đẩy tiếp thủ trưởng của mình vào con đường tội lỗi. Để rồi giờ đây, nhìn thủ trưởng của mình thân bại, danh liệt liệu họ có hả hê, vui thú?
Và có lẽ đó cũng là mất mát lớn nữa trong vụ việc này.

6 nhận xét:

  1. 1 - mai van duong - 07:30 06-01-2014
    Một người đứng đầu một bộ máy công quyền cho một tỉnh mà còn có những sự man trá và dối trá thế này. Thì không thể chấp nhận được ,Nếu còn những con người này mà làm việc trong bộ máy công quyền ở những địa phương khác thì đất nước ta không bao giờ khá lên được.
    2 - Văn Ngọc Tường - 07:40 06-01-2014
    Đúng là chuyện CÓ MỘT KHÔNG HAI, không thể nào tưởng tượng được nhân cách của con người cộng sản HỒ XUÂN MÃN.Hãy xử lý theo pháp luật, truy cứu trách nhiệm hình sự! Còn việc ông Man có phải là đảng viên không nữa? Ông Mãn làm gì mà đang bị bệnh hiểm nghèo??? Đừng né tránh và chạy tội nữa!!!
    3 - Lim - 07:44 06-01-2014
    ong Man khong lam bi thu tinh uy thi con lau duoc xet cai ANH HUNG do, de gio nay phai nhu the nhi?
    4 - HAI CU GÁY - 07:46 06-01-2014
    Đừng để kẻ giả dối lên ngôi, cái kim lâu ngày sẽ lộ ra, tiếc rằng những người như ông Mãn vẫn còn hiện diện mà lại làm quan nhất tỉnh. Nếu đọc báo thường xuyên cũng biết ông Mãn như thế nào, chỉ tiếc là xử lý quá chậm gây nhiều bức xúc cho quân và dân thời gian qua. Việc này phải nhanh chóng xử lý nghiêm triệt để những kẻ khai và chứng nhận sự gian dối, dọa nạt người tố cáo, lấy lại niềm tin cho nhân dân.
    5 - Lê Xuân Thủy - 07:53 06-01-2014
    Nếu nói về chuyện "anh hùng khai man " như vụ ông Mãn thì là chuyện ...xưa nay hiếm,cũng không chỉ khai man để được phong danh hiệu anh hùng,mà khi đã lên vị trí như ông cho đến khi về hưu thì cũng đã không ít...khai man,Bản thân tôi thì rất ghét sự dối trá và dễ ...tha thứ cho cái đã lỡ sai mà biết nhận lỗi,Không hiểu ông Mãn đã biết nhận lỗi chưa hay vẫn còn...kêu oan,và những người có trách nhiệm có đủ dũng khí để "vạch áo "ông Mãn hay không. Chuyện khai man ở xã hội ta lâu nay cũng đã phát triển thành...phong trào,khai man nhiều thứ ,chỉ những người thích leo cao,thích hưởng lợi,có chức tước mới...thích khai man,chứ người dân ai khai man...làm gì,và ai chấp nhận...khai man.việc khai man phải có tập thể chấp nhận,xem xét thông qua...nhưng cán bộ mình cứ nể nhau,tưng nhau lên ,..thì khai man vẫn còn phát triển
    6 - Nhachuahp - 07:54 06-01-2014
    Việc ông Mãn đã có ở Huế từ ngày ông còn đương chức. Chắc tại mấy anh cấp dưới khéo vẽ đường cho thủ trưởng và một số người nể nang xác nhận bừa cho bạn thôi
    7 - tran cuong - 07:56 06-01-2014
    Tôi nghĩ đây là hậu quả tất yếu của cách quản lý theo kiểu xin cho như hiện nay...
    8 - Trần Chân - 08:18 06-01-2014
    làm sao mà can ngăn nổi, một khi thủ trưởng hám danh hám lợi. Đoạn kết nghe thật buồn ...
    9 - lê quang hùng - 08:21 06-01-2014
    Ông Mãn này hồi đương chức còn định phá nát khu di tích trăm năm đồi Bạch mã để xây khách sạn.Hú vía là nhân sĩ trí thức và nhân dân đã không để ý tưởng điên rồ đó thành hiện thực.Đề nghị báo Dân trí tìm hiểu xem trong thời gian ông Mãn đã phá bao nhiêu di tích ,đất đai..
    10 - huynhcuong - 08:22 06-01-2014
    Khong phai truong hop ong Man dau! Con co truong hop ho cuop cong cua dong doi da hy sinh, nhung nguoi xung dang duoc ton vinh thi da chet...
    11 - phavi - 08:24 06-01-2014
    Việc khai man hồ sơ của ông Mãn thật đáng trách nhưng đáng trách hơn là các cán bộ trong Tỉnh, không có lời khuyên để ông dừng lại. Khi ông còn đương chức thì tung hô, khi về nghỉ rồi thì lại kiện cáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 12 - Nguyễn Xuân Long - 08:24 06-01-2014
      êkíp vận động,thời gian làm hồ sơ, thủ tục kéo dài, có nhiều người biết, thậm chí còn ký xác nhận cho ông Mãn. Cần có hình thức kỷ luật Đảng thích đáng cho những đảng viên hoặc mũ ni che tai, hoặc a dua này.
      13 - dkitpro1311 - 08:25 06-01-2014
      Tôi rất tâm đắc và thường xuyên theo dõi các bài viết của BLOGER Bùi Hoàng Tám, mạn phép a cho tôi xin địa chỉ email của anh được không? Tôi xin chân thành cám ơn.
      Blogger trả lời lúc 09:11 06-01-2014
      Cám ơn bạn! Email của tôi là buihoangtam.khdt@gmail.com. Trân trọng!
      14 - bùi đán - 08:26 06-01-2014
      đã vén phần nào BỨC MÀN đến danh hiệu anh hùng họ cũng mua bán được bằng sự dối trá và sự ĐỒNG THUẬN với những QUY TRÌNH nghiêm túc
      15 - luong Dung - 08:34 06-01-2014
      theo tôi phải nghiêm khắc xử lý những người tiếp tay cho ông Mãn
      16 - hung - 08:36 06-01-2014
      bài viết rất hay...
      17 - việt - 09:04 06-01-2014
      Thủ trưởng quyết tâm muốn thành anh hùng. Để ngăn cản, cấp dưới cũng phải nhìn mặt, nhìn tâm thủ trưởng. Một khi thủ trưởng đã dám thản nhiên dẫm đạp lên đạo lý, thì sao không dám đập vỡ bát cơm của cấp dưới quyền. Với vị thủ trưởng này, chỉ khi người ta sẵn sàng mất tất thì mới dám đấu như các cán bộ lão thành đã làm.
      18 - Nguyen Quang Anh - 09:05 06-01-2014
      Dao duc xa hoi da xuong cap mot cach bao dong,cai gi cung lam gia duoc!
      19 - TÂM ĐỨC - 09:07 06-01-2014
      Năm 2013 có thể là năm đất nước ta hội tụ quá nhiều những nỗi đau xé ruột, nhiều "không đếm xuể" ,đến mức không muốn thống kê nữa vì bức xúc tràn trề.Nay lại lộ cái nạn khai man để giành danh hiệu "Anh hùng" từ việc vạch mặt được ông nguyên BT tỉnh ủy Trần xuân Mãn. Tất nhiên phải công khai tước danh hiệu,kỷ luật đối với ô Mãn thật nặng không chỉ để làm gương mà còn giúp cho những Anh hùng thật sự đã nhận danh hiệu trước đó không cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.Vụ tước danh hiệu này và vụ tước danh hiệu Tiến sĩ của một vị nào đó tại ĐH Kinh tế Quốc dân liệu đã phải là những vụ man trá cuối cùng hay còn nữa ,chúng ta phải cho rà soát lại thật kỹ lưỡng để lấy lại sự công minh trong sáng cho cuộc đời này .
      20 - tpa - 09:11 06-01-2014
      Thật tội nghiệp cho "anh hùng" Mãn...
      21 - Nguyễn Công Bộc - 09:12 06-01-2014
      Tôi nghĩ, bệnh thành tích (một căn bệnh mãn tính, quái ác) đã bị mắc và lây nhiễm ở rất nhiều cấp, ngành và chuyện Ông Hồ Xuân Mãn chỉ là một điển hình. Trước thực trạng này, tôi nghĩ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, sao Bác vĩ đại vậy mà “Trên ngực áo này không một tấm huân chương ...".
      22 - buithanh - 09:14 06-01-2014
      Bênh khai man có từ lâu lắm rồi, điều đáng nói là rất nhiều người biết mà không ai làm gì được, và đó là cơ hội béo bở của những kẻ "khai man" và những người "không nhìn thấy" để công nhận "khai man". Họ cùng bắt tay nhau tác oai tác quái trên thân phận những người dân lầm lũi...
      23 - thien minh - 09:20 06-01-2014
      Tôi nghĩ trường hợp ông HX Mãn này chắc chỉ là 1 trường hợp trong rất nhiều trường hợp. Cần phải tiếp tục quyết liệt hơn nữa
      24 - tranthanbinh - 09:25 06-01-2014
      Ông Mãn chỉ là 1 cá nhân bị phát hiện, phanh phui, thu hồi danh hiệu và phần thưởng vì "quá đáng". Thực tế với những "cơn mưa" phần thưởng hàng năm, các loại Huân chương, Bằng khen, Giấy khen không thua gì "học sinh giỏi cấp mẫu giáo, tiểu học" khiến xã hội ngán ngẩm bởi nhiều DN nhà nước, cơ quan công quyền làm ăn bết bát, dân ca thán... Cần có cơ chế công khai và kiểm soát trước khi phê duyệt danh sách được khen thưởng.
      25 - dycevinh - 09:30 06-01-2014
      Một con người không có tự trọng...

      Xóa
    2. 26 - Nguyễn Hữu Kiên - 09:31 06-01-2014
      Đây có thể coi như hình thức tham nhũng nguy hiểm nhất, tham nhũng về đạo đức. Mong rằng Đảng và Nhà nước cần kiên quyết trong việc đấu tranh chống dạng tham nhũng này. Một hiện tượng đáng buồn, rất phổ biến đó là thương binh rởm. Không chỉ các thương binh rởm này nhận khống tiền chính sách, mà họ còn dùng danh hiệu đó để quấy đảo xã hội.
      27 - phan Văn Quý - 09:35 06-01-2014
      Hết nói nỗi...
      28 - Ap Tran Dinh - 09:40 06-01-2014
      Cám ơn tác giả Bùi Hoàng Tám. Tôi cũng muốn đề cập một nội dung khác chưa thấy ai nói đến, đó là trách nhiệm của Viện thi đua khen thưởng của nhà nước. Rất mong các bạn góp thêm ý kiến.
      29 - Triệu Cấn Cay - 09:55 06-01-2014
      Rất cám ơn bài viết của BÙI HOÀNG TAM rất ngắn gọn khúc triết cổ kim và hiện thực một cách thẳng thắn tương đối đầy đủ cả 2 phía. Thật đau lòng và hổ thẹn thôi thì chưa đủ mà còn căm phẫn đến vô cùng.
      30 - Huy - 10:07 06-01-2014
      Nếu chúng ta không đè chết được sự dối trá thì chúng ta sẽ bị sự dối trá đè chết.
      31 - mao - 10:07 06-01-2014
      to quoc minh con hang van nguoi nga xuong den nay van chua tim duoc thi hai, ho van bi quen lang. Vậy mà...
      32 - LÊ HOÀNG - 10:07 06-01-2014
      Có ai đó nói, vụ này là "có một không hai" thì tôi chỉ mới đồng ý một nửa. Vì, dạng như ông này nhiều lắm, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi. Khai man để chạy danh hiệu, chạy chức là không ít. Chỉ đau một điều, những người này khi chưa bị phát hiện, xử lý thì lại luôn rao giảng về ĐẠO ĐỨC cho người khác. Buồn hơn nữa, người như ông Mãn còn được vinh danh là tấm gương tiêu biểu về "học tập....".
      33 - Nguyen Sy Cong - 10:11 06-01-2014
      Sống, chiến đấu và lao động theo hiến pháp và pháp luật! Mỗi cơ quan công quyền đều có câu khẩu hiệu này. Nhưng nó cũng là kim chỉ nam cho một bộ phận không nhỏ luôn tìm ra lỗ hổng để hít hà vùng vẫy. Từ những vụ tham nhũng dẫn đến phá sản của các doanh nghiệp nhà nước được phanh phui trong thời gian qua. Đến vụ làm giàu của các nhà ngoại cảm tự xưng trên niềm tin của nhân thân và trên xương máu của các liệt sĩ. Rồi lại đến vụ này, tham danh lạm tiếng trên các anh linh của đồng đội, của nhân dân chiến sĩ. Đây là sự suy thoái về đạo đức, mục nát về nhân cách sống và sự tha hóa đến tột cùng phẩm giá con người. Sẵn sàng chà đạp lên tất cả để phục vụ lợi ích của bản thân. Rồi 10 năm, 20 năm nữa đây thôi điều này sẽ càng tinh vi và mạnh mẽ hơn nếu không có những hành động trấn áp, tiêu diệt. Đừng để chữ tình nó lấn quá sâu vào chữ lý chữ luật.

      Xóa
    3. 34 - Trần Minh - 10:15 06-01-2014
      Nghĩ mà buồn. Trường hợp ông Mãn sao mà từ tự khai, xác nhận, xét duyệt,... dường như quá dễ dàng. Nhưng những trường hợp "liệt sỹ" trở về sao lại gian nan để trở thành người bình thường và được hưởng những chế độ đáng được hưởng.
      35 - quốc tuấn - 10:21 06-01-2014
      thật xấu hổ cho một bí thư tỉnh ủy
      36 - quyenle - 10:22 06-01-2014
      vụ này cần phải xủu lý nghiêmtất cả những người kí xác nhận và đề nghị ở hồ sơ của ông mãn.
      37 - Đoàn Mỹ Anh - 10:25 06-01-2014
      Hiện trong thực tế còn rất nhiều người như vậy...
      38 - thang - 10:38 06-01-2014
      trước đây người dân thừa Thiên Huế có câu "Đất Cố Đô có ông vua Hồ Xuân" mà.... làm gì không được
      39 - nguyễn minh đương - 10:45 06-01-2014
      Theo tôi,việc này được sự đồng thuận và hỗ trợ của rất nhiều người và có dấu hiệu phạm tội hình sự nên không thể xử lý hành chính,cần truy cứu trách nhiệm hình sự để giữ kỷ cương phép nước.
      40 - Lâm Viên - 10:47 06-01-2014
      Đạo đức thế mà lúc còn đương chức đi dạy dỗ, lên lớp khắp các cuộc họp, hội nghị...
      Có 14 bình luận đang chờ xuất bản

      Xóa
  2. Phải xem lại cả Hệ thống chính trị của tỉnh TTH, vì nếu "họ" là những người cộng sản chân chính thì không có vụ ni xẩy ra.

    Trả lờiXóa
  3. xem lại ông trần thanh bình đi

    Trả lờiXóa