Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Lời khuyên cho nghi can số 1 đã báo tin cho Dương Chí Dũng!

Trần Dân

Dương Chí Dũng đã bị xử. Đại tá Dương Tự Trọng, em trai Dương Chí Dũng cũng sắp bị  xử. Có một kẻ mà dư luận đòi xử, đó là người báo tin cho Dương Chí Dũng sắp bị bắt và khuyên Dương Chí Dũng trốn chạy. Kẻ đó là ai ? Dương Chí Dũng đã khai cho cơ quan an ninh điều tra. Viện kiểm sát đã biết. Ban Nội chính Trung ương chắc phải biết.



Giới thạo tin đã ngắm nghi can số 1 vào một vị từng lãnh đạo cơ quan điều tra trung ương, không chỉ có thể có nguồn tin nội bộ, mà vì những yếu tố sau:

a)     Người báo tin cho Dũng ngay sau khi có lệnh khởi tố và bắt giam Dũng phải là người có mối liên hệ trực tiếp với cơ quan điều tra, giữ vị trí nhất định đối với chuyên án.
b)     Người có thể khuyên Dũng bỏ trốn đã biết rõ Dũng phạm tội tày đình, hoặc có thể liên lụy đến nhiều vị. Người này không chỉ quen Dũng, mà còn có nhiều mối quan hệ thân thiết, “thâm cung bí sử” với Dũng, có vị thế đối với Dũng.

Vị lãnh đạo đang là nghi can số 1 được nhiều người biết có mối quan hệ thân thiết với Dương Chí Dũng, nổi tiếng do chỉ đạo những vụ án lớn. 

Tuy nhiên, chưa chắc vị này đã là kẻ báo tin mật cho Dũng. Nếu đúng vị này bị nghi oan, điều tốt nhất đối với ông ta lúc này là lên tiếng công khai rằng ông không phải là kẻ báo tin, với đầy đủ bằng chứng trong ngày 17/5/2012, ông đã không liên lạc qua điện thoại với Dương Chí Dũng. 

Còn nếu ông ta không dám công khai bác bỏ nghi ngờ, mọi người đều tin rằng ông ta chính là kẻ báo tin. Đồng hồ đang đếm ngược.

8 nhận xét:

  1. lý tưởng Cộng Sản,người Cộng Sản,Đảng Cộng Sản,đảng viên cộng sản.
    Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế với cuộc thoán đoạt ngoan mục để cướp vị trí cầm quyền lãnh đạo chính trị toàn diện,tuyệt đối của hồ xuân mãn.

    cho đến nay chuyện hồ xuân mãn không là đảng viên cộng sản là một sự thật,bởi hắn ta không được một cấp bộ thẩm quyền nào của Đảng Cộng Sản Việt Nam kết nạp hắn vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Rứa mà hắn vẫn chểm chệ làm ủy viên trung ương Đảng,bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 2 nhiêm kỳ từ năm 2001 đến 2010.
    Điều đó chứng tỏ Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2001 đến 2010 cơ quan đầu não chỉ là cái đầu không óc,cái đầu thối.
    Đảng Cộng Sản Việt Nam,những người Cộng Sản TTH nghĩ gì ?

    Trả lờiXóa
  2. chuyện ông mãn là của ông ta .không việc gì mà nói đến đảng bộ

    Trả lờiXóa
  3. Những Trần Dụ Châu bất trị mà tôi đọc nhầm những thăng chự trâu bất trị

    Trả lờiXóa
  4. bởi cái đầu không óc,cái đầu thối đã cho nảy nòi :thiện hô,bình him,cao méo,hà xuẩn ngu,tương ăn tạp...cả lũ hủ bại đang ngấc ngưởng làm cho DÂN TTH khốn khổ nên cả đảng bộ chịu xấu hỗ lắm lắm.

    Trả lờiXóa
  5. Nghe ông quan mặt trận nói" Học tập điển hình để thoát nghèo và nhanh chóng phát triển".
    Nghĩ mình còn kém cõi quá, học mãi vẫn cứ nghèo. Giai đoạn này càng nghèo hơn, nghèo mạt rệp, lo chạy ăn từng bửa vẫn không xong.
    Có ai biết xin chỉ giùm và nhân rộng vài tấm gương điển hình cho bà con theo với ?

    Trả lờiXóa
  6. "Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Hình thức kỷ luật cao nhất với công chức, viên chức, người quản lý DNNN trong trường hợp này là cách chức"
    Nay thằng Dũng này tham nhũng to như quả núi..cách chức ai hè ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế này thì mấy thằng "Trưởng" nó chết cả lũ. Nguy lắm rồi.

      Xóa