Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

KỈ LUẬT KHÔNG NGHIÊM: Dưới nặng trên nhẹ, ăn hiếp đàn bà...

KỈ LUẬT 1:  LÊ THỊ HUYỀN ANH (BÀ TƯNG)


Hình ảnh: ngày mới tốt lành nha cả nhà
Công văn cấm bà Tưng biểu diễn

Nội dung công văn cấm bà Tưng biểu diễn

Thứ Sáu, ngày 09/08/2013 00:26 AM (GMT+7)
Sự kiện: Bà Tưng
Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng hình ảnh bà Tưng sẽ ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.
Bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh đang làm nóng showbiz với nhiều chiêu trò khoe thân. Xem thông tin, hình ảnh, video clip mới nhất của Bà Tưng tại Làng Sao Eva.vn
Ngày 7/8, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH,TT&DL đã ký công văn hỏa tốc số 633 gửi các Sở VH,TT&DL về việc cấm bà Tưng tham gia biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc. Công văn số 633/NTBD-PQL nêu rõ: “Trong thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội trực tuyến xuất hiện tràn lan nhiều ảnh, clip ghi âm thanh, hình ảnh có nội dung dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc của nhân vật Lê Thị Huyền Anh (hay còn gọi là bà Tưng). Nội dung các hình ảnh và clip nêu trên đã tác động xấu đến nhận thức, tâm lý, tình cảm của giới trẻ, gây bất bình trong dư luận xã hội. Qua công tác quản lý, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận được thông tin qua đường dây nóng nhân vật Lê Thị Huyền Anh đã cùng êkíp thực hiện chụp các hình ảnh, quay clip trên mạng Internet nhằm mục đích gây sự chú ý của công chúng để nổi tiếng và tham gia biểu diễn nghệ thuật”.
Nội dung công văn cấm bà Tưng biểu diễn - 1
Công văn hỏa tốc 633/NTBD-PQL cấm bà Tưng biểu diễn nghệ thuật
Chính vì vậy, để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi Công văn 633 này đến các Sở VH,TT&DL các tỉnh/ thành phố đề nghị: 
- Tạm thời chưa cho phép Lê Thị Huyền Anh (hay còn gọi là Bà Tưng) tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
- Có văn bản thông báo đến các Công ty hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, các chủ địa điểm (Nhà hàng, Khách sạn, quán Bar, Vũ trường…) không được tổ chức cho Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
Nội dung công văn cấm bà Tưng biểu diễn - 2
Hình ảnh bà Tưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ
Trước đó, ngày 27/7, Lê Thị Huyền Anh đã bị Sở VH,TT&DL Hà Nội đình chỉ buổi diễn diễn tại quán bar Max 3, mới đây nhất là tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Ngay sau khi có công văn cấm bà Tưng biểu diễn nghệ thuật trên phạm vi cả nước, đã xuất hiện nhiều ý kiến ủng hộ. Nhiều người cho rằng, việc cấm bà Tưng sẽ hạn chế được những trò lố của nhiều cá nhân muốn lợi dụng mạng xã hội để nổi tiếng.
Theo PV (Gia đình xã hội)
Phạt bà Tưng vì clip đồi trụy để làm gương cho giới  showbiz

Phạt bà Tưng vì clip đồi trụy để làm gương cho giới  showbiz

Bà Tưng sắp quảng bá cho game Củ Hành?





Âm mưu Bà Tưng: Từ thả rông, y tá sexy đến ... hình ảnh thiếu nhi! 5


KỈ LUẬT 2:  VÕ THỊ HỒNG PHIẾU

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu bà Hồng Phiếu từ chức

Thứ Năm, 26/05/2005 00:49


Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Người Lao Động chiều 25-5, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho rằng: Từ chức là hành động tốt nhất đối với bà Tổng Giám đốc Công ty Bia Huế Võ Thị Hồng Phiếu.

. Phóng viên: Chung quanh vụ bà Võ Thị Hồng Phiếu, đã có quá nhiều tin đồn, ông có thể cho biết rõ thực hư?

- Ông Nguyễn Huy Ngọc: Đại sứ Việt Nam ở Thái Lan thông báo cho biết ngày 1-3-2005, tại cửa hàng miễn thuế Đôn- Mương, Bangkok, Thái Lan, an ninh nước sở tại đã phát hiện bà Võ Thị Hồng Phiếu đã “cầm nhầm” một món hàng nhưng chưa thanh toán tiền nên bà bị giữ lại để nước sở tại tiến hành điều tra vụ việc. Và ngày 11-5-2005, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, ông Nguyễn Quốc Khánh đã gửi cho tỉnh Thừa Thiên - Huế công văn thông báo vụ việc như sau: Ngày 10-5-2005, sau khi tòa án Bangkok, Thái Lan có ý kiến và đồng ý cho bà Võ Thị Hồng Phiếu nộp phạt số tiền 4.000 baht (tương đương 100 USD - giá trị một chiếc kính đeo mắt), bà Võ Thị Hồng Phiếu đã được phép về nước, sau khi ở lại Thái Lan 2 tháng 10 ngày để giải quyết vụ việc.

. Cầm nhầm một món hàng chỉ đáng giá 100 USD và từ chức, ông nghĩ đề nghị này là nặng hay nhẹ đối với bà Phiếu?

- Không nặng. Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc kỹ lưỡng. Việc làm của bà Phiếu ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh, thương hiệu của doanh nghiệp. Là một đảng viên, bà Phiếu nên từ chức là tốt nhất.

. Ông có thể cho biết rõ hơn sự việc do bà Phiếu trình bày?

- Chúng tôi đang đánh giá, phân tích sự việc được bà Phiếu trình bày. Sau khi có kiểm điểm cuối cùng, chúng tôi sẽ thông báo đầy đủ đến công luận.
Linh An 


KỈ LUẬT 3:  HỒ ĐĂNG VANG

Vụ “Giám đốc Sở NN&PTNT quá lộng hành”: 

Sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 

Thứ sáu, 16/11/2012 09:36 


(CATP) Báo CATP ngày 8-10-2012 đăng bài “Giám đốc Sở NN&PTNT quá lộng hành”, phản ánh ông Hồ Đăng Vang - giám đốc (GĐ) Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế gây thất thoát ngân sách hơn 10 tỷ đồng. Thanh tra còn phát hiện sai phạm ở 23 đơn vị thuộc sở và các sở liên quan. Không chỉ vậy, Sở NN&PTNT cùng Sở Tài chính đã tự ý bán 30 tấn lúa giống của Chính phủ cấp cho người dân.

“Rờ” đâu sai đó!

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kết luận Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Sở Tài chính không tham mưu cho UBND tỉnh phương án khai thác gỗ, xây dựng đơn giá rừng cụ thể để thống nhất trong toàn tỉnh. Sở NN&PTNT chỉ phê duyệt hồ sơ thiết kế, không tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định khai thác rừng trồng. Sở NN&PTNT và Sở Nội vụ quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, trùng lặp với chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị khác như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình 135, xóa đói giảm nghèo... Sở NN&PTNT chi khen thưởng sai hơn 71 triệu đồng. Việc xây dựng Khu ứng dụng phát triển giống lợn ngoại tại xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) làm thất thoát của Nhà nước hơn 70 triệu đồng. Trách nhiệm thuộc về Công ty cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Cty Giống).

Ông Hồ Đăng Vang cùng phó giám đốc phụ trách, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch, cán bộ thẩm định của Sở NN&PTNT gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng ngân sách nhà nước với các thủ đoạn như “đấu chui bán lén”, câu kết thao túng việc khai thác rừng, mua rẻ bán đắt. Ở Sở NN&PTNT và 23 đơn vị thuộc sở, thanh tra kết luận đều có sai phạm của tập thể và các cá nhân, ông Vang trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm.
Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo, can thiệp cấp dưới cho Xí nghiệp (XN) Tấn Lộc (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) khai thác nhiều diện tích rừng gây thất thoát tài sản Nhà nước, can thiệp để XN Tấn Lộc được mượn tiền ngân sách là việc làm tùy tiện, không minh bạch, tạo dư luận xấu.
Sai phạm tại Sở NN&PTNT và riêng ông Vang mang tính hệ thống, xảy ra trong thời gian dài và có trách nhiệm của nhiều sở, ban ngành. Một cá nhân ông Vang không thể “che cả bầu trời”. Ông giám đốc sở này đã quá lộng hành, có dấu hiệu tham nhũng trong thời gian dài. Năm 2011, ngành thanh tra cũng đã làm việc nhưng lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng quá yếu kém trong quản lý, thiếu kiểm tra, sâu sát hay là cố tình không biết? Người dân đang rất mong kết quả xử lý nghiêm minh như ông Lê Trường Lưu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã khẳng định: “Ai sai sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật chứ không bao che”.

Bán 30 tấn lúa Chính phủ giúp dân

Cuối năm 2007, Bộ NN&PTNT cấp cho Thừa Thiên - Huế 50 tấn hạt giống lúa từ nguồn Dự trữ quốc gia để giúp nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và lũ lụt. Công văn của Bộ NN&PTNT ghi rõ “xuất không thu tiền”. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở NN&PTNT tiếp nhận, quản lý, phân bổ sử dụng 50 tấn lúa giống nói trên, cấp không thu tiền 20 tấn lúa giống cho các hợp tác xã nông nghiệp, 30 tấn còn lại dự trữ để làm nguồn giống dự phòng cho vụ Đông Xuân năm 2007 - 2008. Tuy nhiên, Sở NN&PTNT và Sở Tài chính tự ý cho Cty Giống bán 30 tấn lúa giống với giá 5.900 đồng/kg, số tiền 177 triệu đồng. Điều này không đúng với chủ trương của Trung ương và sự chỉ đạo của UBND tỉnh nên trách nhiệm thuộc về Sở NN&PTNT và Sở Tài chính.
Ngoài ra, các vụ Đông Xuân 2008 - 2009 và 2009 - 2010, Sở NN&PTNT hợp đồng với Cty Giống dự trữ 100 tấn lúa giống để khắc phục thiên tai. Hết thời gian dự trữ, số thóc giống trên được đề nghị chuyển sang làm thóc gạo. Sở NN&PTNT bù hơn 800 triệu đồng tiền chênh lệch giữa giá thóc giống và giá thóc gạo. Trong khi đó, vụ Đông Xuân 2008 - 2009, UBND huyện Phong Điền đã xin hỗ trợ 10 tấn lúa giống để cấp cho các đơn vị có diện tích lúa đã gieo mạ, gieo sạ bị thiệt hại nhưng Sở NN&PTNT không có công văn trả lời và cũng không giải quyết xuất lúa dự trữ cho huyện Phong Điền.
Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý kỷ luật Giám đốc Sở NN&PTNT và các cán bộ liên quan. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo và các cá nhân của Sở Tài chính liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước tại Sở NN&PTNT; kiểm điểm các cá nhân tham gia đoàn kiểm tra liên ngành vào năm 2010 về xác định nguyên nhân mất sản lượng gỗ không đúng thực tế, không tham mưu cho UBND tỉnh xử lý sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) A Lưới.
Thanh tra cũng kiến nghị xử lý hình sự những sai phạm trong thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự toán, khai thác rừng trồng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước của một số cá nhân thuộc Sở NN&PTNT, Ban QLRPH A Lưới. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước của ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc XN Tấn Lộc, với sự giúp sức của một số cán bộ đã được Thanh tra tỉnh đang tiến hành chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ. 
Hoàng Quân 

Kỷ luật Giám đốc Sở NN-PTNT Thừa Thiên-Huế

10/07/2013 03:05
Ngày 9.7, tại cuộc họp giao ban báo chí quý 2/2013 của tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã họp và thông qua hình thức kỷ luật ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh vì những sai phạm liên quan đến quản lý rừng tại địa phương. Hình thức kỷ luật cụ thể sẽ được công bố công khai trong thời gian tới.
Trước đó, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế đã công bố kết luận thanh tra đối với những sai phạm của tập thể và các cá nhân ở Sở NN-PTNT Thừa Thiên-Huế cùng các đơn vị trực thuộc. Theo đó, bên cạnh những sai phạm liên quan đến việc thẩm định, dự toán và phê duyệt dự toán khai thác gỗ rừng trồng tại các BQL rừng phòng hộ Sông Bồ, A Lưới, Sông Hương, Bắc Hải Vân, Nam Đông, gây thất thoát cho nhà nước hơn 9,1 tỉ đồng, ông Hồ Đăng Vang còn nhiều sai phạm trong chỉ đạo điều hành tại các đơn vị trực thuộc, có dấu hiệu trù dập cán bộ trong điều động, luân chuyển và xử lý kỷ luật cán bộ tùy tiện.
Bùi Ngọc Long

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ NHIỆM UBKTTW NGÔ VĂN DỤ:

Quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày cập nhật 09/08/2013 18:12
(TTH) - Chiều 9/8, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Làm việc với Đoàn Kiểm tra về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình báo cáo với Đoàn Kiểm tra kết quả việc tiếp tục thực hiện lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Qua kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường hơn tinh thần đoàn kết, nhận thức sâu hơn về trách nhiệm, tạo động lực mới trong công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý, nâng cao chất lượng công tác củng cố và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đối với cấp huyện và tương đương, kiểm điểm đã cơ bản nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng ưu điểm, nhận rõ khuyết điểm, xác định những vấn đề bức xúc, từ đó tập trung các giải pháp để khắc phục. Đặc biệt, Ban Thường vụ các cấp ủy đã lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát để xem xét, chỉ đạo kiểm điểm đối với những đơn vị cụ thể. Tỉnh ủy đã xử lý khiển trách đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND tỉnh ra quyết định xử lý cảnh cáo 01 đồng chí, khiển trách 01 đồng chí là Giám đốc BQL Rừng phòng hộ Hương Thủy; Huyện ủy Quảng Điền xử lý cảnh cáo 02 đồng chí do vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thiếu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để cán bộ thuộc quyền vi phạm chính sách, chế độ Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành kế hoạch tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục ngay 11 vấn đề lớn bằng những giải pháp có tính chất cơ bản, thường xuyên, lâu dài. Kể từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đến nay, toàn tỉnh đã có 900 cán bộ được điều động, luân chuyển, 322 cán bộ được bổ nhiệm, 720 cán bộ được bổ nhiệm lại. Đối với cán bộ Ban Thường vụ quản lý, đã điều động 8 đồng chí, bổ nhiệm mới 15 đồng chí, bổ nhiệm lại 32 đồng chí và bổ sung các chức danh trực thuộc Tỉnh ủy 30 đồng chí. Ngoài ra, cũng đã tập trung giải quyết cơ bản nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến đất đai, thuê đất, khách sạn…
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh cũng như ở các địa phương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thời gian qua. Đồng chí Ngô Văn Dụ cơ bản tán thành các báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của bộ Chính trị. Đồng chí lưu ý, cần đôn đốc các tổ chức Đảng, đơn vị, ban, ngành chưa có kế hoạch chính thức để khắc phục khuyết điểm. Một số nội dung, lộ trình khắc phục, sửa chữa khuyết điểm chưa cụ thể, cần có thời gian, lộ trình, người thực hiện khắc phục cụ thể. Cần phân loại từng vấn đề cụ thể để khắc phục, không nôn nóng, nhưng việc nào sửa chữa, khắc phục ngay cần làm sớm, tránh hình thức.
Liên quan đến công tác cán bộ và một số vấn đề liên quan cần sâu hơn, nhìn nhận trực diện hơn nữa để khắc phục. Cơ cấu hợp lý là nâng cao sức mạnh và chất lượng cán bộ, nhưng cũng cần dựa vào những tiêu chuẩn của Nhà nước. Những giải pháp khắc phục sự suy thoái cán bộ, đảng viên cần đưa những giải pháp cụ thể, nên gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó phát hiện vấn đề, không để lâu và kịp thời xử lý nổi cộm. Cần lưu ý công tác thông tin, tuyên truyền nhiều hơn để nhân dân hiểu, dám nhìn nhận, tạo sự ủng hộ của nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp để nhân dân nhận định đầy đủ thông tin, từ đó có định hướng dư luận rõ ràng.
Đồng chí Ngô Văn Dụ lưu ý, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, sâu sắc hơn nữa, vững vàng hơn nữa, kiên trì hơn nữa, bình tĩnh, quyết liệt việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhằm ngăn chặn sự suy thoái cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Nghiên cứu bổ sung kế hoạch, tổ chức thực hiện việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; tiếp tục bổ sung, rà soát, sửa đổi các quy định đề cao tinh thần tập thể, trách nhiệm cá nhân, xử lý vi phạm cán bộ, đảng viên, nhất là vi phạm có hệ thống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số; lưu ý thông tin tuyên truyền; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Anh Phong


KỈ LUẬT 4:  HỒ XUÂN MÃN

Vụ Hồ Xuân Mãn khai man thành tích, cướp công đồng đội 

Đồng chí Ngô Văn Dụ lưu ý, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, sâu sắc hơn nữa, vững vàng hơn nữa, kiên trì hơn nữa, bình tĩnh, quyết liệt việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhằm ngăn chặn sự suy thoái cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Nghiên cứu bổ sung kế hoạch, tổ chức thực hiện việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; tiếp tục bổ sung, rà soát, sửa đổi các quy định đề cao tinh thần tập thể, trách nhiệm cá nhân, xử lý vi phạm cán bộ, đảng viên, nhất là vi phạm có hệ thống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số; lưu ý thông tin tuyên truyền; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

UB Kiểm tra Trung ương làm việc với ông Hồ Xuân Mãn và nhiều người tố cáo

(Dân trí) - Từ ngày 16-20/7, đoàn kiểm tra Trung ương do ông Lê Hồng Liêm, Phó chủ nhiệm UBKT TƯ dẫn đầu đã vào Huế làm việc với ông Hồ Xuân Mãn và nhiều cựu chiến binh tố cáo khác để làm rõ các chi tiết liên quan đến việc ông Mãn khai man thành tích. 
Trong ngày 16/7, đoàn đã làm việc với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư tỉnh ủy TT-Huế - người bị tố khai man thành tích để được danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Tại buổi làm việc, ông Hồ Xuân Mãn đã nêu một số ý kiến phản bác lại đơn tố cáo của các cựu chiến binh - sau khi được đoàn kiểm tra đưa ra hồ sơ tố cáo ông từ các cựu chiến binh ở Phong Điền. Đồng thời, ông Mãn cũng đưa ra một số ý kiến, đề xuất cho đoàn kiểm tra giải quyết.


Sau buổi làm việc với ông Mãn, đoàn đã làm việc với các cựu chiến binh như ông Trần Văn Minh, nguyên bí thư xã Phong An 1972-1975, ông Nguyễn Văn Hải, nguyên huyện đội trưởng Phong Điền 1972-1975; ông Trần Văn Luyện, nguyên Bí thư huyện ủy Phong Điền 1974-1975; ông Võ Sĩ Đài, nguyên huyện đội trưởng Phong Điền, ông Tạ Hồng Quang, nguyên bí thư đảng ủy xã Phong Sơn…
Nội dung đoàn kiểm tra làm xoay quanh chủ yếu gặp những cựu chiến binh mà đoàn chưa gặp lần nào, nhằm xác minh thêm chi tiết từng nội dung trong đơn tố cáo về các trận đánh diệt Mỹ, diệt ác ôn của ông Hồ Xuân Mãn.

Nhiều cựu chiến binh khác đã lần đầu được đoàn làm việc trung ương gặp mặt

Trong sáng 20/7, nhiều cựu chiến binh mà đoàn chưa gặp đã đến trụ sở xã Phong An, huyện Phong Điền - nơi đoàn đang làm việc với ông Tạ Hồng Quang. Gồm các ông như Hồ Văn Nghĩa, nguyên Trưởng ban an ninh Phong Điền 1969-1975; ông Lê Văn Uyên, Trưởng ban tổ chức huyện ủy Phong Điền 1969-1975; ông Hoàng Quốc Pháp, nguyên tình báo Bộ Công an…
Các cựu chiến binh đã gặp đoàn và đề nghị xin được trình bày thêm về vụ việc ông Hồ Xuân Mãn. Đoàn cũng trả lời sẽ gặp các cựu chiến binh chưa gặp trong đợt này vào thời gian tới.
Đại Dương

_________________________________________________________________>>

Cũng biết nhận sai sót, tự trọng...không cãi chày cãi cối...

Bà Tưng: ‘Em ân hận lắm’

sex-huyenanh
     ‘Em thật sự buồn và tuyệt vọng. Em chẳng biết đời mình sẽ trôi về đâu nữa…’, ‘bà Tưng’ Lê Thị Huyền Anh rưng rưng trải lòng với phóng viên qua điện thoại tối 8/8.
    Sau khi bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) ra công văn yêu cầu dừng cấp phép biểu diễn trên toàn quốc, “bà Tưng” Lê Thị Huyền Anh tâm sự rằng cô đang rất tuyệt vọng và thấy ân hận với những gì đã qua.
    * Tâm trạng của Huyền Anh hiện giờ như thế nào? Từ khi biết tin Cục nghệ thuật cấm em biểu diễn, em thật sự rất buồn và tuyệt vọng. Em mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Em chẳng biết đời mình rồi sẽ trôi về đâu. Quả thật là em đang trong những ngày tuyệt vọng nhất của đời mình, em chỉ còn biết đi lang thang đâu đó mà thôi.

    Bà Tưng: 'Em ân hận lắm, sẽ không quay clip sexy nữa' 1
    ‘Bà Tưng’ hứa sẽ không khoe ảnh sexy nữa

    * Có vẻ như bạn đang hối hận về những gì đã qua?
    Vâng! Em rất buồn vì những gì đã qua. Chỉ vì những lúc “điên điên” nông nổi, muốn nổi loạn để rồi gây ra cơ sự này. Em ân hận nhiều lắm. Muốn quay ngược thời gian trở lại… nhưng không được rồi.
    Không ai có thể hiểu được những mệt mỏi mà em đang trải qua. Giống như không có lối thoát và lạc mất phương hướng. Thời gian sắp tới em chẳng biết làm gì, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Bởi quay lại trường học cũng chẳng được vì đã xin tạm dừng. Không còn mặt mũi nào để quay về nhà vì làm mất mặt ảnh hưởng đến gia đình, người thân. Rồi không ít bạn bè ruồng bỏ, xa lánh, đặc biệt là “ăn đá”, “ăn gạch” của dư luận suốt thời gian qua. Em thật sự thấy ân hận nhiều lắm.
    * ‘Ân hận’ nhưng tại sao sau khi bị Sở VH TT – DL Hà Nội cũng như Khánh Hòa cấm biểu diễn, thì mới đây bạn vẫn biểu diễn ở một quán bar tại TP.HCM?
    Dư luận có cái nhìn không tốt về em nên toàn “ném đá” em. Chứ thật ra đó là một bữa tiệc sinh nhật của bạn em. Không chỉ riêng em mà bạn em, nhiều người khác cũng cùng lên ca hát, nhưng chỉ duy nhất mình em “may mắn” được quay clip và đăng tải trên mạng mà thôi.
    * Không biết sau chuyện này, một “bà Tưng” nổi loạn với những hình ảnh, clip sexy, những phát ngôn gây sốc… có còn tồn tại?
    Đôi lúc điên điên không kiềm chế bản thân mình nên em mới làm những điều không đúng trên Facebook. Bây giờ thì em ân hận vì những gì đã qua. Nên chắc chắn em sẽ không bao giờ quay hay đăng tải những hình ảnh, đoạn clip sexy nữa đâu.
    Em cũng đã biết rằng những gì em gây ra trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến lối sống, suy nghĩ của không ít giới trẻ. Nên cho em xin lỗi dư luận và nhất là các bạn trẻ!

    Bà Tưng: 'Em ân hận lắm, sẽ không quay clip sexy nữa' 2
    Bà Tưng xin lỗi giới trẻ

    * Không biết liệu bạn có còn muốn dấn thân vào showbiz như tuyên bố của mình trước đây?
    Được làm người nổi tiếng, như ca sĩ, diễn viên là mơ ước của em từ nhỏ. Chẳng phải bây giờ em mới hát hò này nọ mà đã tham gia nghệ thuật từ những năm THPT. Em sẽ theo đuổi niềm đam mê này. Nhưng không phải bây giờ vì em đang bấn loạn. Chẳng biết rồi những ngày khủng khiếp này bao giờ mới hết nhưng em vẫn tin rồi một ngày những sản phẩm em thực hiện sẽ được ra mắt bằng con đường chính thống, được dư luận quan tâm, đón nhận và ủng hộ.
    Nhiều người nói rằng nhiều khả năng “bà Tưng” sẽ kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn?
    Em sẽ không kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn như lời đồn đại của mọi người. Bởi em không rành về luật, vả lại em hiểu rằng họ làm đúng chức năng, công việc của họ.
    * Huyền Anh nói đang rất ân hận với những gì mình làm. Vậy bạn có oán giận người được cho là đã giật dây cho bạn làm những chuyện gây xôn xao dư luận vừa qua?
    Em khẳng định là không có ai giật dây hay là đứng đằng sau em cả. Em tự đơn thân độc mã làm mọi thứ.
    * Dù sao cũng mong Huyền Anh sớm bình tâm trở lại và vượt qua khó khăn hiện tại!
    Hiện “bà Tưng” đã tự khóa tài khoản cá nhân với hơn 300 ngàn lượt theo dõi trên Facebook để bình tâm và… “đi bụi” một thời gian
    THEO IHAY

    Xin hỏi Ông Bùi Thanh Hà, UVTVTU, Chủ nhiệm UBKTTU...
    Chúng ta cứ chờ...
    KỈ LUẬT KHÔNG NGHIÊM: Dưới nặng trên nhẹ, ăn hiếp ...
    Vô Cùng thương tiếc vĩnh biệt Nhà Lịch sử Đảng NGÔ...
    Hữu Thu lại đi tìm sự thật của người anh hùng
    Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ ...
    "Dẫu rằng đá nát, vàng phai..."
    Trông người mà ngẫm đến ta

    33 nhận xét:

    1. Thời gian sẽ nguôi ngoai...lúc 14:51 9 tháng 8, 2013

      Mãn luôn đau khổ vì tòa án lương tâm này, cái đặc biệt của phiên tòa này, bị cáo là Mãn, còn tất cả là bị hại kể cả Mãn…
      Mãn chỉ là vật tế thần của một cơ chế ai cũng thấy nhưng không ai dám sửa…
      Cơ chế ấy sinh ra con người ấy, cũng chỉ là tất yếu của lịch sử…Một người như Mãn được giao trọng trách thì không thể tránh sai lầm…
      Quyền lực như tình yêu, vào tay ai cũng phất…
      Mãn có nhiều Hữu Thu nhưng không thể chống dư luận được…từ từ tai biến sẽ qua thôi…

      Trả lờiXóa
    2. Ông Lê Hồng Liêm không nói đùalúc 17:40 9 tháng 8, 2013

      Ngày 11/4, đoàn làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Lê Hồng Liêm làm trưởng đoàn đã làm việc với ông Hoàng Tiến Dũng, một trong những người làm đơn khiếu tố vụ “anh hùng khai man thành tích”.
      Trong buổi làm việc, ông Lê Hồng Liêm khuyên các cựu chiến binh nên bình tĩnh làm rõ sự việc, không nên nôn nóng quá mức.
      Cũng theo ông Liêm, 80 ngày sau buổi làm việc này, vụ việc ông Mãn sẽ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết xong và có thông báo cho người đứng đơn. Nếu hết thời hạn mà chưa giải quyết xong sẽ gia hạn thêm 30 ngày nữa.

      Trả lờiXóa
    3. Tăng Tưng, bớt Mãnlúc 06:10 10 tháng 8, 2013

      Kỉ luật Mãn thì xấu cả Đảng CSVN
      Không kỉ luật Mãn thì không còn chi để nói...
      Phơi Bà Tưng lên làm cho nhiều người vui mắt, đưa mặt Mãn lên càng nhìn càng thấy ghét...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Quang Minh sắp xếp bài này rất có ý nghĩa...chỉ trích báo thôi...nhưng nói được nhiều điều mà mọi người đang suy nghĩ. Cảm ơn.

        Xóa
    4. Một đẹp ai cũng thích, ba xấu ai cũng chê...lúc 06:17 10 tháng 8, 2013

      Đưa 4 trường hợp kỉ luật này lên thì ai xấu hơn ai? Theo tôi Bà Tưng càng thích vì em Lê Thị Huyền Anh muốn khoe cái đẹp cho thiên hạ thèm chơi...
      Chỉ 3 tên còn lại ăng chùng, ăn cắp, ăn cướp là vừa xấu vừa nhục...

      Trả lờiXóa
    5. 1. Kỉ luật Lê Thị Huyền Anh nhanh như chớp
      Ngày 27/7, Lê Thị Huyền Anh đã bị Sở VH,TT&DL Hà Nội đình chỉ buổi diễn diễn tại quán bar Max 3, mới đây nhất là tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).
      Ngày 7/8, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH,TT&DL đã ký công văn hỏa tốc số 633 gửi các Sở VH,TT&DL về việc cấm bà Tưng tham gia biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc.
      Không xin xỏ, Bà Tưng nghỉ đi biểu diễn rất nhanh…

      2. Kỉ luật Bà Võ Thị Hồng Phiếu
      Ông Nguyễn Huy Ngọc cho biết, bà Võ Thị Hồng Phiếu đã “cầm nhầm” một món hàng nhưng chưa thanh toán tiền nên bà bị giữ lại để nước sở tại tiến hành điều tra vụ việc. Ngày 10-5-2005, sau khi tòa án Bangkok, Thái Lan có ý kiến và đồng ý cho bà Võ Thị Hồng Phiếu nộp phạt số tiền 4.000 baht (tương đương 100 USD - giá trị một chiếc kính đeo mắt), bà Võ Thị Hồng Phiếu đã được phép về nước, sau khi ở lại Thái Lan 2 tháng 10 ngày để giải quyết vụ việc.
      Cầm nhầm một món hàng chỉ đáng giá 100 USD. Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc kỹ lưỡng. Việc làm của bà Phiếu ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh, thương hiệu của doanh nghiệp. Là một đảng viên, bà Phiếu nên từ chức là tốt nhất.
      Không xin xỏ, Bà Phiếu về rất nhanh…

      3. Hồ Đăng Vang gây thất thoát cho nhà nước hơn 9,1 tỉ đồng, có nhiều sai phạm trong chỉ đạo điều hành, có dấu hiệu trù dập cán.
      Thì Tỉnh ủy đã xử lý Hồ Đăng Vang Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỉ luật hình thức: KHIỂN TRÁCH.
      Hồ Đăng Vang tiếp tục chạy chọt, xin xỏ...em vô tội.

      4. Hồ Xuân Mãn bị khiếu tố khai man thành tích và cướp công đồng đội, dư luận ồn ào, báo chí râm rang, đã quá thời hạn xử lý…các ngài còn cân nhắc, chưa thấy có KẾT LUẬN để bàn dân thiên hạ biết sự nghiêm minh của kỉ luật Đảng.
      Cho đến nay, Hồ Xuân Mãn: TÔI vẫn xứng đáng: AHLLVTND Hồ Xuân Mãn

      Trả lờiXóa
    6. Học tập AHLLVTND Hồ Xuân Mãnlúc 15:20 10 tháng 8, 2013

      Hồ Xuân Mãn có công:
      - Diệt ác: Nguyễn Công Đảng, Hoàng Sớm, hơn 150 lính Mỹ- Ngụy…
      - Đào tạo cho anh, em, con, cháu, đồ đệ…nên người. Ai cũng giàu sang như Vua Chúa cả…
      Hồ Xuân Mãn là tấm gương sáng cho nhân dân Thừa Thiên Huế soi và học tập.
      Mọi người ai cũng cố gắng làm như Hồ Xuân Mãn…

      Trả lờiXóa
    7. của bà Tưng tự có bà Tưng khoe giúp mấy tay đực rựa sướng mắt,
      hồ xuân mãn nõ có chi cũng bày chuyện khoe làm cả thiên hạ inh tai.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc (NTTTDC) cốt lõi của ĐCSVN, xa rời NTTTDC sẽ không còn vai trò lãnh đạo của ĐCSVN . HXM rất thủ đoạn đã biết vận dụng sáng tạo NTTTDC của ĐCSVN khéo bè kéo cánh thành bầy đàn trong Ban Chấp hành tỉnh ủy,Ban thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ( ở Huế có câu Tỉnh ủy Phong Điền, Chính quyền Hương Thủy là thế) gây biết bao nhiêu hệ lụy cho công tác cán bộ Đảng,cho người dân Thừa Thiên Huế - Một Hòa Thân đã khốn nạn rồi đây lại là một bầy Hòa Thân vây quanh Mãn. Gần về Hưu,hết nhiệm kỳ Mãn còn chạy ra Hà Nội xin cho được Kết luận số 48/KL-BCT do Tổng Mạnh ký đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc TW ( gồm cả A Lưới và Nam Đông), việc còn lại là của các chú Thiện - Cao...khai man cướp công đồng đội HXM xứng danh "Trời đánh" bí thơ tiêu biểu học tập tấm gương đạo đức HCM và Anh hùng ngụy quân VNCH

        Xóa
      2. Có ai dám bàn cho vui không? Các đồng chí?lúc 21:20 10 tháng 8, 2013

        Nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc cơ bản của Đảng Cộng sản. Nó có những nguyên tắc chính yếu như sau :
        • Thiểu số phục tùng đa số.
        • Cấp dưới phục tùng cấp trên.
        • Toàn Đảng phục tùng Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương.
        Tất cả đều xoay quanh chữ “phục tùng“. Sự phục tùng này đáp ứng yêu cầu thống nhất ý chí, thống nhất tư tưởng và thống nhất hành động. Nguyên tắc này không thể chấp nhận bất cứ một sự phản đối nào, một sự phê phán nào, thậm chí một sự nhận xét nào.
        Và như thế ý kiến cấp trên bao giờ cũng đúng, luôn luôn đúng, và chỉ có đúng mà thôi ! Điều này có hệ quả tất yếu của nó là sinh hoạt trong Đảng về thực chất chỉ là sự quán triệt và phục tùng ý kiến cấp trên. Trong chiến tranh, nguyên tắc nói trên là chấp nhận được.
        Nhưng ngày nay, khi tình hình đất nước, hoàn toàn khác xa hoàn cảnh thời chiến, do vậy khi sự quán triệt nói trên gặp phải những nội dung mơ hồ và cũ kỹ thì sinh hoạt trong Đảng không thể có chất lượng được. Có gì buồn hơn khi giá trị một ý kiến không phụ thuộc vào chất lượng ý kiến đó mà phụ thuộc vào người phát biểu ý kiến đó là ai, thuộc cấp bậc nào, và ý kiến đó phục tùng ý kiến nào.
        Một nhà trí thức văn hóa nói : “Hôm trước anh chưa là ủy viên trung ương thì anh không biết cái gì hết. Hôm nay anh đã là ủy viên trung ương rồi thì anh biết rất nhiều, rất nhiều người phải hỏi anh, xin ý kiến anh, và thế là tự nhiên anh cũng có rất nhiều ý kiến chỉ đạo để mà phân phát, anh buộc phải có nhiều ý kiến để mà cho“.
        Tình trạng này mâu thuẫn với tình trạng bình thường của cuộc sống. Hiện nay, cả người trẻ lẫn người già đều ngấy đến tận cổ những cuộc họp có những diễn văn nhắc đi nhắc lại nhiều lần một số khẩu hiệu cũ kỹ. Trước đây, trong cách mạng và chiến tranh, mỗi lần hội họp nhau lại là có những vấn đề mới phải giải quyết, nhiệm vụ mới phải hoàn thành. Ngày nay không có điều đó nữa.
        Tình trạng nói trên tất yếu dễ đến một câu trả lời tiêu cực, một cách không thể tránh được câu hỏi : “Đảng là ai ?“, mỗi khi người ta nói “ý Đảng” là thế này, “chủ trương của Đảng” là thế nọ, “Đảng muốn” như vậy…
        Trong thực tế câu trả lời hiển nhiên là : Đảng là một nhóm người quan trọng trong cấp ủy và tập trung hơn nữa, là ông Bí thư. Việc gì mà ông Bí thư hoặc một nhóm người trong cấp ủy muốn, tức là Đảng muốn..
        Nói về vai trò của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, ai cũng thừa nhận nó có sự cần thiết thực sự trong cuộc sống, nhưng nếu chỉ biết có thế mà không cần có những cơ chế giới hạn nó thì mặt trái của nó tất yếu phải dẫn tới chỗ làm hư hỏng cán bộ, và tai hại hơn nữa là nó mang lại nhiều điều khốn khó cho đảng viên thường và nhân dân.
        Mỗi nguyên tắc đều có ý nghĩa tích cực của tình thế và giai đoạn. Không có nguyên tắc hoặc nguyên lý nào luôn luôn đúng và mãi mãi đúng. Nhu cầu phân tích và thảo luận lại vấn đề tập trung dân chủ là cần thiết. Đó không phải là yêu cầu “phủ nhận” hay “phản động” như có một số kẻ dốt nát thường nói. Không ai tán thành dân chủ vô chính phủ, nhưng cũng không ai chịu được sự tập trung quan liêu. Tôi rất ngán những người nói lăng nhăng về vấn đề này.

        Xóa
      3. -Với phương thức lãnh đạo của những người Cộng Sản VIỆT NAM để có được sức mạnh tập trung cho tập thể hữu hiệu thì trước đó phải phát huy dân chủ thấu đáo từ mỗi cá nhân.
        -Từ lịch sử VIỆT NAM đã minh định rằng để phụng vụ TỔ QUỐC;DÂN TỘC phục vụ ĐẤT NƯỚC;NHÂN DÂN lớp lớp các thế hệ con DÂN VIỆT yêu NƯỚC trong đó có những người VIỆT CỘNG đã dám xã thân dâng hiến cả mạng sống của mình để đánh đuổi giặc ngoại xâm cùng lũ buôn DÂN bán NƯỚC đem lại nền hòa bình,độc lập,thống nhất cho ĐẤT NƯỚC,tự do,hạnh phúc cho NHÂN DÂN chứ sá chi cái dân chủ của cá nhân mình.
        -"hòn đá to,hòn đá nặng,chỉ một người nhấc không đặng"nên chi tập trụng để có sức mạnh cần cho nhấc hòn đá nặng.
        -Cái thuở cán bộ lãnh đạo của ĐẢNG CỘNG SẢN một lòng một dạ lo trước DÂN,vui sau DÂN "ăn cơm nước ruốt,hút thuốc vấn lá chuối" thì TẬP TRUNG DÂN CHỦ là sức mạnh kỳ diệu mà mỗi VC quyết nâng niu,gìn giữ.
        -Những sự thật đã và đang diễn ra trong xã hội ai ai cũng chộ,ai ai cũng kinh cũng khinh "ĐẤT CỐ ĐÔ CÓ VUA"...lũ quan thời nay lương chỉ tiền triệu mà tậu nhà,tậu xe hơi tiền tỷ;ăn toàn sơn hào hải vị đêm ngũ với đĩ chân dài...Và với tư cách,thái độ,tác phong khiếm nhã,vô liêm sĩ,vô ơn,hổn láo mà tiêu biểu nỡ tòe loe ở thằng bùi thanh hà ủy viên thường vụ-chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy TT H với VC CCB PHONG ĐIỀN như tại buổi gặp ở xã Phong An đã chứng tỏ rằng TẬP TRUNG DÂN CHỦ mà VC bấy nay nâng niu,gìn giữ không còn hữu ích tí gì cho DÂN cho NƯỚC VIỆT.

        Xóa
      4. Cu hả đang chửi con Tôm, tui viết không hay như eng...cho tui chửi theo với...

        Xóa
      5. cu hả mớ thớt đi, tui bàn luận cho mà nghe... nguyên tắc đó thời kì nào cũng vậy, chính thể nào cũng vậy chứ đâu phải mỗi Đảng cộng sản đâu

        Xóa
      6. Cu hả tui luôn nghĩ ĐCSVN trong lòng DÂN TỘC,thuộc dòng chảy của lịch sử DÂN TỘC,TỔ QUỐC,ĐẤT NƯỚC VIÊT NAM.

        Xóa
    8. Tưng Tưng dám làm, dám chịu, dám sửa...lúc 21:28 10 tháng 8, 2013

      Hổng dám đâu, em thích nhìn Tưng Tưng một tí cho đỡ căng thẳng...nhìn thấy eng Mãn, eng Vang...và cách bảo vệ cán bộ của mấy chú...Bác buồn lắm...Bác thích cách chơi...cách xử sự của cháu Tưng Tưng...

      Trả lờiXóa
    9. Kém hơn Tưng về nhân cách...Tưng khoe thôi, ai thích thì nhìn nhưng phải tiêu tiền...Tưng lấy đàng hoàng, không lấm la lấm lét...lúc 22:28 10 tháng 8, 2013

      Ngày nào mình cũng vào trang này, tham gia thảo luận cho vui...bài hôm nay tươi mát một tí cũng hay...nhưng tác giả thâm lắm...nhốt chung vô một chuồng...cho nó bớt trạng...phải quần chúng một tí...cứ tưởng ta quyền cao chức trọng là ghê gớm lắm...

      Trả lờiXóa
    10. HỔNG DÁM NỮA ĐÂU...lúc 00:23 11 tháng 8, 2013

      Nhốt chung với Mãn là Mãn "hun"liền...à nhen...

      Trả lờiXóa
    11. Đổi mới cái gì?lúc 01:44 11 tháng 8, 2013

      Đọc bài ni đã con mắt...các bác bình loạn cũng hay...Vấn đề lý luận đang bị thực tế bẻ cong...
      Đảng yêu cầu "đổi mới", đảng viên có chức thì hô khẩu hiệu...nhưng có ai dám đổi mới?
      "Bình cũ", rượu thì "nhạt hơn"...
      Ai thử nêu cái nội hàm đổi mới là gì? -Hay là cái KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN?

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Dồn tiền đi chơi với Bà Tưng...lúc 02:02 11 tháng 8, 2013

        Nêu vấn đề này cho ai?
        Mấy thằng chự trâu biết chi mà nói với hắn...chúng nó có bằng thạc sĩ, tiến sĩ...nhưng chỉ là trí thức tea rhoom thôi...
        Để mấy cô chân dài chuyên nghiệp trò chuyện còn hay hơn, thú vị...họ còn biết liêm sĩ, còn biết đúng- sai...
        Tôi thích cách dám chơi...dám chịu của Bà Tưng...Mãn chỉ xách dép cho Bà Tưng về cung cách ấy...

        Xóa
    12. Tưng cũng chãnh lắmlúc 07:41 11 tháng 8, 2013

      Tưng chưa sai...của Tưng, Tưng vui thì Tưng cho, kẹt tiền tiêu thì Tưng bán...mà nhé, muốn mua thì phải 1.000 USD/lần...
      3.000 USD của Mãn chỉ 3 phát của Tưng thôi...
      Các vị lấy tiền dơ...còn tiền của Tưng là tiền sạch...tiền bán cái của Tưng...
      Tiền của các vị là tiền mồ hôi nước mắt của người khác...tiền của dân...
      Tiền của Tưng là tiền của Tưng...nhờ cái tự có của Tưng, và Tưng cũng biết cách bán...cỡ các vị ưa mua Tưng cũng không bán...đừng khinh Tưng...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. 3.000 USD của Mãn chỉ 3 phát của Tưng thôi...

        Xóa
    13. Bà Tưng phơi vú ra, ai thích thì bỏ tiền ra chơi, bo thêm càng tốt.
      Cấm biểu diễn thì Bà chấp hành, đậy kỉ vú lại.
      Bà Tưng tỏ ra ân hận và mong mọi người thông cảm vì Lê Thị Huyền Anh không có việc làm, nên phải kinh doanh vốn tự có, được như con ông Mãn, ông Dũng… thì đi làm Nhà nước, chủ doanh nghiệp… cho sướng, dại chi làm mấy việc nhọc nhằn này cho mang tiếng…

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Tưng làm, tưng chịu...phải mua vừa bán...
        Tưng không cướp...cái gì của ai...

        Xóa
    14. mãn mà so sánh với em Tưng thì các bác làm nhục cho Tưng quá,
      Tưng đem niềm vui đến cho mọi người (chủ yếu là đàn ông!!!!),
      mãn chỉ đem lại chết chóc, đau khổ, bần hàn cho người dân mà thôi,
      mãn không đáng để xách dép cho Tưng, các bác ạ!!!!

      Trả lờiXóa
    15. Hiếp ai được thì hiếp...lúc 20:06 11 tháng 8, 2013

      Kỉ luật Bà Phiếu như vậy là quá nặng, đành rằng bà phải viết đơn từ chức, không từ chức thì cách chức…
      Lỗi của bà Phiếu chỉ là một rũi ro…tận bên Thái Lan, nếu vì tí tẹo ấy (rất cá nhân) thì chỉ mất uy tín cá nhân, không thể quy kết là mất uy tín của Đảng bộ TTH được.
      Lợi dụng vị trí Bí thư tỉnh ủy, Giám đốc sở như Vang, như Mãn mới làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng bộ…
      Bây giờ Huda bán rồi…dám làm chi Mậu Chi, phải nịnh nó, đến tết có còn cho thùng bia…mà chỉ Bí thư, Chủ tịch mới có…

      Trả lờiXóa
    16. Ai biết giải thích cho với...lúc 21:21 11 tháng 8, 2013

      Gần 1/4 thế kỷ tồn tại và phát triển.
      1990- 1994, bia Huế thuộc sở hữu 100% vốn của Việt Nam.
      19942011, bia Huế là doanh nghiệp liên doanh giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với Tập đoàn Bia Carlsberg.
      Từ 2011, bia Huế có 100% vốn nước ngoài.

      Tổng giám đốc Nguyễn Mậu Chi nói nhiều đến quyết định gây nhiều thắc mắc khi bia Huế được bán cho đối tác Đan Mạch và hướng đi mới cho thương hiệu kinh tế hàng đầu của Cố đô. Trong tình hình kinh tế và ngân sách khó khăn, quyết định bán phần vốn cho phía Carlsberg của tỉnh, Huda được “cởi trói”, tạo điều kiện cho bia Huế phát triển.

      Chủ công Mua Huda là Mậu Chi…
      Chủ công bán Huda là Mãn…

      Ai được ai mất trong thương vụ nầy, bạn nào biết giải thích cho với…

      Trả lờiXóa
    17. Sai phạm tại Sở NN&PTNT và riêng ông Vang mang tính hệ thống, xảy ra trong thời gian dài và có trách nhiệm của nhiều sở, ban ngành. Một cá nhân ông Vang không thể “che cả bầu trời”. Ông giám đốc sở này đã quá lộng hành, có dấu hiệu tham nhũng trong thời gian dài. Năm 2011, ngành thanh tra cũng đã làm việc nhưng lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng quá yếu kém trong quản lý, thiếu kiểm tra, sâu sát hay là cố tình không biết?

      Trả lờiXóa
    18. trước đây Vang nói tiền của Vang mua được nữa thành phố, nhưng sau này Vang mua được cả tỉnh rồi.

      Trả lờiXóa