Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại Thừa Thiên Huế


Ngày 05/8/2013
 Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ nhiệm UBKTTU Đảng vào Thừa Thiên Huế 





Hồ Xuân Mãn để lại cho Thừa Thiên Huế một cái họa quá lớn, Ban thường vụ do Mãn dựng lên, tất nhiên phải bảo vệ Mãn…

Mãn là người có đức độ thì hiển nhiên trở thành một điển hình cho cả tỉnh, thậm chí cả nước học tập, noi gương…

Mãn là người “anh hùng”, là một Thạch Sanh thời hiện đại…nhân dân sẽ dùng tên để đặt tên đường, tên trường…Bác Phan Thế Phương còn được nhân dân lập cả miếu để thờ…con người này sẽ đi vào huyền thoại…là một Anh hùng Lao động mà hơn cả anh hùng đã trở thành THẦN không đợi sắc phong... 

Đảng luôn chú trọng xây dựng và nhân điển hình tiên tiến là nhiệm vụ thường xuyên, Ban thường vụ là hạt nhân của công tác này… 

Sai lầm của Ban thường vụ là chọn sai điển hình, Mãn làm bí thư 2 nhiệm kì đã quá nhiều điều tiếng không hay…đưa lên làm cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cách làm đã xúc phạm đến Bác, làm anh hùng thì phải khai man thành tích, cướp công đòng đội…thiên hạ còn trăm tai, ngàn mắt…làm sao mà Ban thường vụ này "lấy thúng úp voi" được? 

Bùi Thanh Hà vừa xác nhận "Đúng" thành tích cho Hồ Xuân Mãn…vừa là thành viên của Đoàn kiểm tra trung ương, thì thái độ của Bùi Thanh Hà đã biểu lộ với các bác CCB cũng là điều dễ hiểu, đó cũng chỉ là câu chuyện chúng ta nói mãi “vừa đá bóng, vừa thổi còi”… 

Cái khó của một vài anh chủ chốt trong Ban thường vụ là: 

-Không bảo vệ cho Mãn đến cùng thì sợ mang tiếng “qua cầu rút ván”… 
-Có biểu hiện bênh vực, cùng Mãn bịt mắt nhân dân thì bị thiên hạ ví là “con tôm”… 


13 nhận xét:

  1. Những ngày qua, trên một số báo có đưa tin về việc ngày 5-2-2013, một số cựu chiến binh từng sống và chiến đấu với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, đã gửi đơn đến Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khiếu nại ông Mãn khai man thành tích để được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 8-2010.

    Theo đơn khiếu nại, bản báo cáo thành tích của ông Mãn với 17 thành tích lớn diễn ra từ năm 1964-1975 trong thời chiến tranh khi hoạt động tại địa bàn huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế đều là “khai man”.

    Ông Hoàng Phước Sum (nguyên trung tá thanh tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, một trong những người ký đơn) cho biết: “Từ năm 1969 đến tháng 3-1970, ông Mãn đi học tại Quảng Bình cùng với tôi; từ tháng 3-1971 đến tháng 11-1971 về lại làm cần vụ cho ông Lê Sáu, bí thư Huyện ủy Phong Điền bấy giờ. Tháng 11-1971, do xích mích, ông Mãn bỏ ông Sáu giữa rừng rồi trở về xã Phong An.

    Lúc đó ông Mãn chỉ là du kích xã, có chức vụ gì đâu mà nói là tổ chức gần 100 trận đánh, diệt hơn 150 tên Mỹ ngụy, phá hủy một máy bay và 37 xe quân sự?”. Những người ký đơn khiếu nại còn nói rằng ông Mãn kê khai thành tích có công “giết chết tên ác ôn Nguyễn Công Đẳng” là khai man thành tích, cướp công đồng đội. Bởi trận đánh ở Bù Mạ, thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn là do ba du kích xã này đánh mìn, hiện hai người còn sống ở địa phương, một người đã hi sinh.

    Chiều 4-3, phóng viên Tuổi Trẻ đã gặp ông Lê Sáu, nguyên bí thư Huyện ủy Phong Điền giai đoạn 1969-1971. Ông Sáu xác nhận không có chuyện ông Mãn bỏ ông giữa rừng mà về Phong An.

    Ông Sáu nói rằng cuối năm 1971 ông được rút lên Tỉnh ủy, ông Mãn lúc này còn trẻ, thấy chưa phù hợp để đưa đi theo nên khuyên ông Mãn trở về địa phương tiếp tục chiến đấu. Về thành tích ông Mãn khai đã “giết ấp trưởng ác ôn” Hoàng Sớm làm quần chúng nức lòng, ông Sáu cho rằng đây không thể nói là thành tích, bởi dù giết chết được Hoàng Sớm nhưng trận đánh này đã làm chín người dân thường chết, trong đó có cả trẻ em. “Tôi đã phê bình anh em đánh trận đó cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm” - ông Sáu nói.

    Trả lờiXóa
  2. Những ngày qua, trên một số báo có đưa tin về việc ngày 5-2-2013, một số cựu chiến binh từng sống và chiến đấu với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, đã gửi đơn đến Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khiếu nại ông Mãn khai man thành tích để được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 8-2010.

    Theo đơn khiếu nại, bản báo cáo thành tích của ông Mãn với 17 thành tích lớn diễn ra từ năm 1964-1975 trong thời chiến tranh khi hoạt động tại địa bàn huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế đều là “khai man”.

    Ông Hoàng Phước Sum (nguyên trung tá thanh tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, một trong những người ký đơn) cho biết: “Từ năm 1969 đến tháng 3-1970, ông Mãn đi học tại Quảng Bình cùng với tôi; từ tháng 3-1971 đến tháng 11-1971 về lại làm cần vụ cho ông Lê Sáu, bí thư Huyện ủy Phong Điền bấy giờ. Tháng 11-1971, do xích mích, ông Mãn bỏ ông Sáu giữa rừng rồi trở về xã Phong An.

    Lúc đó ông Mãn chỉ là du kích xã, có chức vụ gì đâu mà nói là tổ chức gần 100 trận đánh, diệt hơn 150 tên Mỹ ngụy, phá hủy một máy bay và 37 xe quân sự?”. Những người ký đơn khiếu nại còn nói rằng ông Mãn kê khai thành tích có công “giết chết tên ác ôn Nguyễn Công Đẳng” là khai man thành tích, cướp công đồng đội. Bởi trận đánh ở Bù Mạ, thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn là do ba du kích xã này đánh mìn, hiện hai người còn sống ở địa phương, một người đã hi sinh.

    Chiều 4-3, phóng viên Tuổi Trẻ đã gặp ông Lê Sáu, nguyên bí thư Huyện ủy Phong Điền giai đoạn 1969-1971. Ông Sáu xác nhận không có chuyện ông Mãn bỏ ông giữa rừng mà về Phong An.

    Ông Sáu nói rằng cuối năm 1971 ông được rút lên Tỉnh ủy, ông Mãn lúc này còn trẻ, thấy chưa phù hợp để đưa đi theo nên khuyên ông Mãn trở về địa phương tiếp tục chiến đấu. Về thành tích ông Mãn khai đã “giết ấp trưởng ác ôn” Hoàng Sớm làm quần chúng nức lòng, ông Sáu cho rằng đây không thể nói là thành tích, bởi dù giết chết được Hoàng Sớm nhưng trận đánh này đã làm chín người dân thường chết, trong đó có cả trẻ em. “Tôi đã phê bình anh em đánh trận đó cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm” - ông Sáu nói.

    Trả lờiXóa
  3. Cán bộ hưu trí, cựu binh và người dân đang chờ sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành Trung ương để có những kết luận và xử lý xác đáng.
    Một cán bộ hưu trí dự đoán: “Nếu có kết luận ông Mãn thiếu trung thực và bị xử lý thì đây được xem là điển hình của sự “chạy” và được “chạy”: chức, quyền, thành tích...

    Trả lờiXóa
  4. Tui có câu hỏi nhỏ nhỏ ri hí:
    UBKT TW vô làm việc ai đón, ai tiếp, ai lo lắng.... cho mấy eng?
    mấy bác CCB VC có lo được không?
    hay cũng phải đến tay mấy đệ của anh mãn phải lo?
    quyền, tiền chùa trong tay thì vô tư đi,
    chỉ cần mấy bác trả lời được câu hỏi trên thì biết kết luận của TW ra răng rồi hí, khỏi đoán.

    Trả lờiXóa
  5. Du ket luan nhu the nao, thi thang Man cung chi la thang Man cuop cong cua dong bao, liet si...
    Han tro thanh mot nhan vat bi thien ha khinh thuong...

    Trả lờiXóa
  6. LẤY THÚNG ÚP VOIlúc 01:38 5 tháng 8, 2013

    Sai lầm của Ban thường vụ là chọn sai điển hình, Mãn làm bí thư 2 nhiệm kì đã quá nhiều điều tiếng không hay…kéo bè, kéo cánh, cục bộ địa phương, xây dựng nhóm lợi ích để làm giàu, nhóm chơi bời rất phản cảm kì quái, đưa anh em, con cháu vào những vị trí dễ tiêu cực làm cho dư luận xì xào...
    Đưa Mãn lên làm cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cách làm đã xúc phạm đến Bác, coi thường công luận, làm anh hùng thì phải khai man thành tích, cướp công đòng đội…thiên hạ còn trăm tai, ngàn mắt…Mãn không xứng đáng với những danh hiệu cao quí ấy...làm sao mà Ban thường vụ này "lấy thúng úp voi" được?

    Trả lờiXóa
  7. Hữu Thu đi bảo vệ sự thật của người anh hùnglúc 02:04 5 tháng 8, 2013

    Những bài viết của Hữu Thu về người anh hùng LLVTND Hồ Xuân Mãn... Hữu Thu đã dựng tượng bằng chữ cho một anh hùng Hồ xuân Mãn không có thực trong chiến tranh chống Mỹ trên đất Phò Ninh, nơi mà anh em dòng họ, bà con láng giềng, những liệt sĩ, chiến sĩ biết tỏng tòng tong chân tơ kẻ tóc của Hồ Xuân Mãn...viết như thế có hại hơn là không viết gì...những điều Hữu Thu viết đến như Hoàng Bằng, giám đốc Cty Cổ phần 1/5 rất thân thiết với Hồ Xuân Mãn cũng cười khểnh...Hữu Thu ba toát...chưa uống đã say...
    Những ngày gần đây, Hữu Thu còn trơ tráo biện minh, tuyên truyền cho hành vi thấp hèn của chủ...trong tình bạn hữu chân thành bảo vệ nhau là tốt...nhưng trung thành kiểu băng nhóm thì chỉ có hại, làm băng hoại đạo đức xã hội...
    Không ai thù oán, quan tâm cá nhân Mãn...nhân dân chỉ không đồng tình kiểu “dĩ công vi tư” của Mãn, không đồng tình “nặn ra anh hùng” kiểu Mãn...không đồng tình hành động bóp méo lịch sử như Mãn...
    Hữu thu nên biết điều ấy...làm người ai cũng phải có nhân cách...

    Trả lờiXóa
  8. Chỉ một tên đại bịp là quá đủ...lúc 03:07 5 tháng 8, 2013

    Chỉ là phường ăn cướp mới thông cảm, bao che cho hành vi ăn cướp của Hồ Xuân Mãn.
    Cách kết luận của quý vị về đại bịp Hồ Xuân Mãn cho chúng tôi hiểu quý vị là người như thế nào...
    Đối xử với nhân dân cần quang minh chính đại...dùng kỉ xão chỉ lừa được một bộ phận thiểu năng mà thôi...

    Trả lờiXóa
  9. Chưa thấy VC Cu hả thông báo nội dung làm việc ngày 05/8/2013?

    Trả lờiXóa
  10. Nhiều người sợ và rất sợ anh Mãn, đối với anh ấy tôi không gần, không xa, không thương, không ghét…cần thiết gặp tôi thì anh gọi, cần trao đổi vấn đề gì đó thì anh mời…quan hệ giữa tôi là quan hệ công việc…tôi cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi cùng làm việc với anh ấy…anh ấy nhiều khi có chút hài hước dân dã làm cho người cùng trao đổi thấy dễ chịu…
    Anh Mãn có tố chất làm lãnh đạo…quyết đoán, tự tin…anh rất mạnh về khả năng nhìn người, đọc người, những người chung quanh anh không ai dám qua mặt anh điều gì…chỉ cần một biểu hiện nhỏ của họ là anh hiểu ngay, ngoại trừ tôi…những người làm việc với anh Mãn dưới cách nhìn của tôi là quan hệ mèo- chuột…
    Mèo thì vờ ngủ, bầy chuột thì lăng xăng…Anh Mãn muốn chén con nào, muốn vờn con nào là quyền của anh ấy…bầy chuột tinh quái ấy biết cách cho mèo ăn no, ngủ yên vừa để khỏi thịt mình mà còn chịu vờn với mình…
    Bầy chuột ấy bây giờ lột xác thành mèo…bản chất là chuột nên nó tinh quái hơn mèo nhiều…
    Huế sẽ chưa có gì khác…ngoài bèo, nậm, lọc…

    Trả lờiXóa
  11. “Mỗi cán bộ đảng viên phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải là những người đày tớ trung thành của nhân dân!”
    – Hồ Chủ tịch dạy như vậy, nhưng sao bây giờ nhìn những khuôn mặt mỡ màng của nhiều cán bộ lãnh đạo quá tương phản với những khuôn mặt héo hon của dân, nhìn dinh cơ của nhiều nhà lãnh đạo quá tương phản với những căn nhà chính sách dành cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, càng tương phản với những túp lều của dân. Ứơc gì người dân được lột xác để trở thành những tên đầy tớ như vậy nhỉ?
    Họ tài giỏi thật…lương của họ…kể vả phần lươn lẹo 10.000.000 đồng/tháng…
    Tại sao họ quá giàu…?

    Trả lờiXóa
  12. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

    Tại buổi làm việc, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo với Đoàn Kiểm tra những vấn đề liên quan đến việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc kiểm điểm tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; giải trình một số vấn đề trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 liên quan đến công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và công tác đổi mới doanh nghiệp; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4; kết quả thực hiện Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án tại tỉnh; việc kiểm tra, rà soát xử lý hai dự án Khách sạn Thuận Hóa và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tân Mỹ - Thuận An; về việc sử dụng nguồn vốn từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bia Huế; báo cáo Kết luận Thanh tra số 2673/KL-TTCP ngày 09/09/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 8651/VPCP-KNTN ngày 29/11/2010 của Văn phòng Chính phủ về xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án tại tỉnh.

    Theo kế hoạch, từ ngày 06 đến 09/8, ngoài làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị còn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh. Sau đợt làm việc, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đó đề xuất, kiến nghị, làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đi đến đánh giá, kết luận trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị của các tổ chức Đảng, các đơn vị, ban, ngành của tỉnh thời gian qua.

    Trả lờiXóa
  13. ở đến 4 ngày, cũng nát Huế hè,
    chuyến ni mấy đệ của mãn cũng phải lo hết khá đây,
    nhưng mà toàn loại có chức có quyền (do mãn dựng lên), thì tiền chùa thiếu gì, cứ "lấy của làng mà làm đĩ" thôi, phải lo lại cho bác chứ!!!!
    coi chương trình đó là biết tề, có đả động chi đến mãn mô?????

    Trả lờiXóa