Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Những lời thú nhận đáng xấu hổ nhất trên truyền hình


(Dân trí)- Họ có thể là vận động viên, chính trị gia, MC truyền hình, diễn viên điện ảnh… Tất cả họ đều nổi tiếng và từng phạm sai lầm để rồi phải xuất hiện xin lỗi công khai trên truyền hình với đầy sự xấu hổ.

Những lời thú nhận đáng xấu hổ nhất trên truyền hình
Lời thú nhận gần đây nhất của một người nổi tiếng mà chúng ta được xem trên truyền hình là của vận động viên đua xe đạp Lance Armstrong trong một chương trình phỏng vấn của người dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey. Trong buổi phỏng vấn lịch sử này, lần đầu tiên “anh hùng trên đường đua Tour de France” thú nhận rằng anh đã sử dụng doping trong thi đấu.
Những lời thú nhận đáng xấu hổ nhất trên truyền hình
Lời thú nhận nổi tiếng nhất trong lịch sử truyền hình thế giới cho tới nay có lẽ phải kể tới bài phát biểu của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton trước công chúng Mỹ về vụ bê bối tình dục của ông với nữ thực tập sinh Monica Lewinsky khi Bill còn ở trong Nhà Trắng.
Những lời thú nhận đáng xấu hổ nhất trên truyền hình
Những nhân vật càng nổi tiếng sẽ càng cảm thấy khó khăn khi họ làm sai một việc gì đó và bị tất cả công chúng biết tới. Công chúng chờ đợi ở họ lời xin lỗi và sự giải thích thỏa đáng. Tay golf hàng đầu thế giới Tiger Woods đã từng làm người hâm mộ thất vọng vì đời tư trụy lạc của mình. Anh lừa dối vợ và có quan hệ tình ái với hàng loạt người đẹp. Vì “hành động thiếu trách nhiệm và ích kỷ” đó, anh đã phải xin lỗi người hâm mộ trong nước mắt.

Những lời thú nhận đáng xấu hổ nhất trên truyền hình
Nữ kình ngư nổi tiếng người Úc từng giành 3 huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 Stephanie Rice đã phải xuất hiện trước giới truyền thông để gửi lời xin lỗi tới công chúng khi cô có những phát ngôn xúc phạm người đồng tính trên tài khoản cá nhân của mình ở trang Twitter. Tại buổi họp báo, tiếng Stephanie khóc nấc chìm trong tiếng tách tách liên tiếp của hàng loạt máy ảnh hoạt động.
Những lời thú nhận đáng xấu hổ nhất trên truyền hình
Hai người dẫn chương trình truyền hình của Úc - Yumi Stynes và George Negus đã phải gọi điện xin lỗi anh hùng mặt trận Corporal Ben Roberts-Smith của nước này đồng thời xuất hiện trên một chương trình truyền hình khác để chính thức gửi lời xin lỗi tới toàn bộ người xem truyền hình. Trước đó họ đã “vui miệng” mà gọi anh Corporal là “anh chàng ngốc” và “chàng bù nhìn rơm” trên sóng truyền hình quốc gia.
Những lời thú nhận đáng xấu hổ nhất trên truyền hình
Luôn thể hiện mình cá tính và thích “mua vui” cho khán giả, đầu bếp nổi tiếng người Anh Gordon Ramsay thường đưa ra nhiều bình luận chẳng liên quan gì tới chuyên môn ẩm thực của mình. Có lần xuất hiện trên một chương trình truyền hình về ẩm thực, Ramsay đã mang ra hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân và ghép hình một chiếc thủ lợn vào phần mặt nhân vật rồi bảo đó chính là người dẫn chương trình Tracy Grimshaw. “Tôi ghét cô ta và buổi phỏng vấn với cô ta hôm qua, toàn thứ vớ vẩn. Tracy cần gặp bác sĩ thẩm mĩ mà tiêm botox đi”, Ramsay đã nói vậy trong phút bốc đồng. Sau đó, chính mẹ của anh đã gọi điện và bắt con trai phải công khai xin lỗi người phụ nữ này vì hành động không quân tử và thiếu văn hóa của mình.
Pi Uy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét